Xe máy được vào cao tốc TPHCM – Long Thành trước Tết

Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây
Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây
TPO - Từ ngày mai, 14/1, Sở Giao thông Vận tải TPHCM sẽ thi công lắp đặt dãy phân cách trên đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn nối từ nút giao thông An Phú (quận 2) đến đường vành đai 2 (quận 9) để cho xe máy lưu thông trước tết Đinh Dậu.

Chiều nay, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc VN (VEC E) cho biết, căn cứ theo ý kiến của Bộ GTVT và Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) VEC E sẽ tổ chức lại giao thông đoạn cao tốc nối từ nút giao An Phú (quận 2) đến đường vành đai 2.

Theo đó, từ ngày 14/1, đơn vị thi công thuộc Sở GTVT TPHCM sẽ tiến hành lắp đặt dãy phân cách trên đoạn đường nối cao tốc nói trên để cho xe máy đi vào đoạn đường cao tốc dài khoảng 4 km nhằm giảm áp lực giao thông trên đường Mai Chí Thọ và khu vực lân cận thuộc quận 2, quận 9.

Trước đó, làm việc với Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, ông Mai Tuấn Anh, tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN cam kết sẽ bàn giao đoạn đường cao tốc trên cho TPHCM quản lý để cho xe máy lưu thông.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở GTVT TPHCM cho biết việc thi công lắp đặt dãy phân cách dự kiến sẽ hoàn tất trước Tết Đinh Dậu để phục vụ việc đi lại của người dân.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.