Xe mất phanh lao xuống vực, 4 người chết thảm

Chiếc xe U-oát gặp nạn. Ảnh: Kim Anh.
Chiếc xe U-oát gặp nạn. Ảnh: Kim Anh.
TP - Chiều tối 1/11, tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, chiếc U-oát 49H-7724 của ông Trương Xuân Sinh (51 tuổi, trú tại Đạ Nghịt) chở 7 người đi hái cà phê về bị mất phanh, lao dốc rồi rơi xuống vực.

Ông Sinh cùng Trương Văn Hoành (26 tuổi), anh Lơ Mu Ha Mich (21 tuổi) và chị Trương Thị Lý (21 tuổi) tử vong tại chỗ. Ba người bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, trong đó có ông Trương Hồng Dương (62 tuổi) và chị Trương Thị Hương (20 tuổi).

Lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương đã đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ mỗi gia đình có người chết hai triệu đồng, người bị thương một triệu đồng. Đối với hai nạn nhân quê Thanh Hóa, huyện hỗ trợ mỗi trường hợp năm triệu đồng làm chi phí đưa thi thể về quê an táng.

* Sáng 2/11, đại tá Châu Minh Tâm, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre, đang ngồi sau xe máy do người khác cầm lái thì bị xe tải đâm từ phía sau, khiến ông tử vong tại chỗ, người cùng đi bị thương nặng.

Xe máy đến ngã tư bến xe tỉnh Bến Tre ở xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre thấy đèn vàng thì dừng lại, bị xe tải 54Z-7275 từ phía sau đâm tới. Theo người dân địa phương, đèn tín hiệu giao thông chỗ này chỉ sáng màu vàng, hai màu khác không sáng.

MỚI - NÓNG