Xe đầu kéo đấu đầu xe tải, 2 người trọng thương

Hiện trường vụ tai nạn giữ xe đầu kéo và xe tải - Hoàng Long
Hiện trường vụ tai nạn giữ xe đầu kéo và xe tải - Hoàng Long
TPO - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe tải khiến 2 người bị thương nặng, trong đó 1 người ở tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng nay, ngày 6/10 trên đường nối Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn thuộc địa phận thôn Tế Cát, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 29H - 066.10 kéo theo sơ mi romooc 29R - 000.11 do anh Nguyễn Văn Thịnh (48 tuổi, trú tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Phủ Lý đi Thái Bình.

Xe đầu kéo đấu đầu xe tải, 2 người trọng thương ảnh 1

VA chạm trực diện khiến khiến xe tải bị biến dạng phần đầu, 2 người bị thương nặng - Ảnh: Hoàng Long

Khi đến đoạn đường nối trên thì xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS 89C - 195.01 đang di chuyển theo chiều ngược lại. Cú va chạm trực diện khiến chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, biến dạng phần đầu.

Sau cú va chạm 2 người trên ô tô tải 89C - 195.01 bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, Trong đó, 1 người được bệnh viện xác định tình trạng bị chấn thương sọ não, đang trong tình trạng nguy kịch

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT Công an huyện Lý Nhân đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.