Xao xuyến sắc hoa muồng hoàng yến ở Hà Nội

Xao xuyến sắc hoa muồng hoàng yến ở Hà Nội
Muồng hoàng yến là loài hoa được trồng rất nhiều ở đường phố Sài Gòn, giống như Hà Nội có phượng vĩ, bằng lăng. Ở thủ đô, số lượng loài hoa này chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Muồng hoàng yến còn có tên là muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bọ cạp nước, Osaka, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn. Loài muồng hoàng yến có nguồn gốc từ miền nam châu Á, từ miền nam Pakistan kéo dài về phía đông qua Ấn Độ tới Đông Nam Á và về phía nam tới Sri Lanka.

Ở Việt Nam, muồng hoàng yến (có nơi gọi là cây bọ cạp nước) mọc hoang dại trong các rừng thưa ở các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và được trồng nhiều ở đô thị như TP.HCM, Nha Trang, Đà Lạt để tạo cảnh quan...

Hình ảnh hoa muồng hoàng yến hiếm có ở Hà Nội

Xao xuyến sắc hoa muồng hoàng yến ở Hà Nội ảnh 1 
 Xao xuyến sắc hoa muồng hoàng yến ở Hà Nội ảnh 2
 Xao xuyến sắc hoa muồng hoàng yến ở Hà Nội ảnh 3
 Xao xuyến sắc hoa muồng hoàng yến ở Hà Nội ảnh 4
 Đầu hạ, khi lá cây rụng hết, từ thân cây đâm ra những chồi hoa dài từ 20 đến 40 cm xõa xuống rồi bung nở hoa vàng rực.
 Xao xuyến sắc hoa muồng hoàng yến ở Hà Nội ảnh 5
Theo zing

Chia sẻ khoảnh khắc yêu thương

Bạn có thể gửi: Ảnh cưới, ảnh gia đình, bé yêu, cảnh đẹp và những giây phút khó quên bên bạn bè… Cùng chia sẻ với hàng triệu triệu bạn đọc của Báo Tiền Phong Online.

Khi gửi bộ ảnh (từ 5 đến 20 ảnh), các bạn đừng quên giới thiệu về bản thân hoặc nhân vật có trong ảnh (tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, sở thích). Quyền lựa chọn, biên tập ảnh thuộc về tòa soạn.
Ảnh gửi về: khoanhkhac2011@gmail.com

(Tòa soạn không chịu trách nhiệm về bản quyền, nhuận bút của các bộ ảnh)

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).