Xác minh clip ô tô tông ngã xe CSGT rồi... bỏ chạy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cán bộ CSGT dùng xe đặc chủng chặn trước đầu một xe ô tô, yêu cầu tài xế xuống xe để làm việc. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành và điều khiển phương tiện tông ngã xe của CSGT rồi bỏ chạy.

Chiều 28/11, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh xe ô tô tông ngã xe đặc chủng của cảnh sát giao thông (CSGT) rồi bỏ chạy.

Cụ thể, đoạn clip có thời lượng 7 giây ghi lại hình ảnh hai cán bộ CSGT dùng xe mô tô đặc chủng chặn trước đầu một ô tô, yêu cầu tài xế phải xuống xe để làm việc.

Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành và bất ngờ điều khiển phương tiện tông ngã xe đặc chủng của CSGT rồi bỏ chạy.

Nội dung đoạn video còn thể hiện trong lúc yêu cầu tài xế xuống xe, một CSGT cầm dùi cui liên tục gõ vào ô tô kể trên.

Xác minh clip ô tô tông ngã xe CSGT rồi... bỏ chạy ảnh 1

Hình ảnh vụ việc được chụp lại từ đoạn video clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo xác minh của PV, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 28/11 trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn gần giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt (thuộc địa bàn phường 5, quận 5, TPHCM).

Hai cán bộ CSGT xuất hiện trong đoạn video thuộc Đội CSGT Chợ Lớn, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM.

Hiện PC08 đang xác minh đoạn video clip này để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc và có hướng xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.