Xác định nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị đánh hội đồng trước cổng trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến việc nam sinh bị vây đánh trước cổng trường do trước đó xảy ra va quẹt xe dẫn đến mâu thuẫn. Nhóm 4 thiếu niên đã chờ nam sinh tan học ra về để chặn đánh.

Tối 6/10, đại diện Công an thị xã Bình Long (Bình Phước) thông tin ban đầu về vụ một nam sinh bị chặn đánh trước cổng trường.

Theo điều tra ban đầu, trước đó khoảng 11h30 ngày 5/10, sau khi tan học, em T. cùng với hai bạn học chung lớp 12A1.2 trường THPT Bình Long là H. và V, đi bộ ra trước cổng trường.

Lúc này, xuất hiện bốn thiếu niên đi tới dùng nón bảo hiểm, rồi dùng chân, tay đánh vào đầu, mặt, lưng của em T. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám hiệu nhà trường đã đề nghị ngành chức năng vào cuộc xử lý.

Bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau. Theo đó, vào ngày 3/10, em T. có va quẹt xe với Q. là học sinh lớp 11D5 trường THPT thị xã Bình Long và một học sinh khác lớp 11A9 trường THPT Nguyễn Huệ dẫn đến mâu thuẫn. Giữa các em học sinh này phát sinh mâu thuẫn bằng lời nói dẫn đến tức giận và đến ngày 5/10 thì xảy ra vụ đánh nhau.

Clip nam sinh bị đánh

Hiện, công an địa phương đang triệu tập làm việc những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Đối với nạn nhân bị đánh sức khỏe ổn định, chỉ bị thương nhẹ.

Trước đó Tiền Phong đã phản ánh, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh mặc đồng phục, áo khoác đen, đeo ba lô bị bốn thanh thiếu niên mặc quần lửng lao vào dùng tay, chân, nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu và người.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng trăm người chia sẻ, bình luận với nội dung bức xúc trước hành động bạo lực của nhóm thiếu niên trên.

MỚI - NÓNG