Xả súng tại trại cai nghiện Mexico, 16 người thiệt mạng

Đội cứu hộ đưa một nạn nhân bị thương vào bệnh viện. Ảnh cắt từ video
Đội cứu hộ đưa một nạn nhân bị thương vào bệnh viện. Ảnh cắt từ video
TPO - Ít nhất 16 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một nhóm vũ trang tấn công trung tâm cai nghiện tại bang Chihuahua, Mexico.

RT đưa tin, vụ việc xảy ra tại thành phố Chihuahua, thủ phủ của tiểu bang cùng tên, vào khoảng 21h50 tối ngày 26/9 (theo giờ địa phương).

Hãng tin El Universal dẫn lời các công tố viên cho biết, ít nhất 16 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương, trong đó có 5 năm giới và một phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo một đoạn video trực tuyến, xe cảnh sát và cứu thương vây kín bên ngoài hiện trường. Ở một video do El Diario de Chihuahua cung cấp, một người đàn ông bị thương được đưa vào bệnh viện từ xe cứu thương.

Xả súng tại trại cai nghiện Mexico, 16 người thiệt mạng ảnh 1 Xe cứu thương và cảnh sát tập trung bên ngoài hiện trường. Ảnh cắt từ video

Các nhân chứng kể lại, nhóm vũ trang xuất hiện bên ngoài trung tâm cai nghiện trên một chiếc Sedan màu trắng, sau đó tấn công bằng các khẩu súng trường AK47.

Theo Infobae, ước tính khoảng 25 người có mặt tại trung tâm khi vụ xả súng xảy ra.

Bang Chihuahua, giáp với Mỹ, nhiều lần chứng kiến các vụ bạo lực tồi tệ liên quan đến cuộc chiến chống buôn lậu ma túy của Mexico.

AFP thông tin, ít nhất nửa trong số đó diễn ra tại các trung tâm cai nghiện trên khắp tiểu bang trong một thập kỷ qua. Các vụ tấn công thường do các thành viên băng đảng thực hiện, nhằm “xử lý” đối thủ ẩn mình bên trong các trung tâm.

Hơn 200.000 người chết hoặc mất tích trong bối cảnh bạo lực trên toàn quốc kể từ khi chính phủ Mexico bắt đầu cuộc chiến chống tệ nạn ma túy vào năm 2006.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG