WHO cân nhắc đặt tên biến thể COVID-19 theo chòm sao nếu hết bảng chữ cái

0:00 / 0:00
0:00
WHO đang đặt tên các biến thể của virus SARS-CoV-2 theo bảng chữ cái Hy Lạp. Ảnh: Sky News
WHO đang đặt tên các biến thể của virus SARS-CoV-2 theo bảng chữ cái Hy Lạp. Ảnh: Sky News
TPO - Maria Van Kerkhove, chuyên gia trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về COVID-19 cho biết các biến thể trong tương lai có thể được đặt tên theo các chòm sao nếu đã dùng hết bảng chữ cái Hy Lạp.

Hồi cuối tháng Năm, WHO cho biết các biến chủng COVID-19, thay vì gọi bằng tên quốc gia phát hiện đầu tiên, sẽ được đặt tên bằng các chữ cái Hy Lạp để tránh tạo tâm lí kì thị.

Bảng chữ cái Hy Lạp có 24 kí tự. Đến thời điểm hiện tại, 11 chữ cái đã được sử dụng để đặt tên cho các biến thể, bao gồm Belta, Beta, Alpha.

Theo bà Van Kerkhove, trong tương lai, WHO sẽ phải cân nhắc thêm cách đặt tên mới nếu bảng chữ cái Hy Lạp được dùng hết. “Chúng tôi đang xem xét cách đặt tên theo các chòm sao, hoặc các vị thần/nữ thần Hy Lạp.”

Điều này có nghĩa là các biến thể COVID-19 có thể được đặt tên theo các chòm sao như Kim Ngưu, Cự Giải, Song Tử…

WHO đang xem xét các đề xuất để đảm bảo không ai khó chịu với những cái tên này, bà Van Kerkhove nói thêm.

Cùng lúc đó, chuyên gia trưởng WHO cho biết các biến thể mới có khả năng né vắc xin được coi là một mối đe doạ thực sự.

Đây là lí do vì sao các quốc gia không nên chỉ dựa vào vắc xin, mà còn phải “làm mọi việc có thể” để giảm tốc độ lây lan.

Theo Sputnik, Sky News
MỚI - NÓNG