THẾ GIỚI 24H: Xét nghiệm toàn bộ 11 triệu dân trong 6 ngày, Vũ Hán phát hiện 9 ca COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Một điểm xét nghiệm tại Vũ Hán. Ảnh: VCG
Một điểm xét nghiệm tại Vũ Hán. Ảnh: VCG
TPO - Sau khi hoàn thành đợt xét nghiệm trên toàn thành phố hôm 8/8, Vũ Hán ghi nhận thêm 9 ca COVID-19 mới.

Đợt xét nghiệm trên diện rộng với 11,28 triệu cư dân Vũ Hán bắt đầu tiến hành từ 3/8. Theo AFP, Vũ Hán đã huy động hơn 28.000 nhân viên y tế tới 2.800 địa điểm cho đợt xét nghiệm trên diện rộng lần này, sau khi phát hiện các ca bệnh là công nhân nhập cư hôm 2/8. Tương tự Vũ Hán, nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc phải triển khai chiến dịch xét nghiệm diện rộng, đồng thời áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại mới nhằm kiểm soát đợt bùng phát được xem là mạnh nhất trong nhiều tháng qua tại nước này.

Các số liệu thống kê mới nhất của Ban tổ chức Olympic Tokyo cho thấy kể từ ngày 1/7 đến ngày 8/8, có tổng cộng 430 ca mắc COVID-19 có liên quan tới sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này, trong đó có 286 ca là công dân Nhật Bản và 144 ca là người nước ngoài. Với 236 ca dương tính với SARS-CoV-2, các nhân viên hợp đồng chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số ca trên, trong khi chỉ có 29 ca dương tính trong khoảng 11.000 vận động viên. Riêng ngày cuối cùng 8/8, ban tổ chức ghi nhận thêm 26 ca dương tính, trong đó không có bất cứ ai trong làng vận động viên Olympic.


Ngày 8/8, tại Thái Lan ghi nhận 19.983 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 756.505 ca. Trong khi đó, số ca tử vong vì dịch COVID-19 cũng tăng 138 ca lên 6.204 ca. Theo Trung tâm Xử lý tình hình dịch COVID-19 (CCSA) của Thái Lan, trong số các ca mắc mới có 3.080 ca ghi nhận ở thủ đô Bangkok, tâm điểm của làn sóng lây nhiễm thứ ba ở nước này. Chính phủ Thái Lan đã áp đặt các biện pháp hạn chế, trong đó có lệnh giới nghiêm, sau khi ghi nhận số ca mắc mới và nhập viện cao nhất trong vài tháng qua.


Lần đầu tiên, thành phố Kunduz ở phía bắc của Afghanistan rơi vào tay Taliban vào ngày 8/8. Phiến quân đã chiếm đóng được 5 thủ phủ chỉ trong vòng 3 ngày. Ngày 8/8, Taliban tràn vào Kunduz, một thành phố có ý nghĩa về mặt chiến lược, nằm sát biên giới với Tajikistan và là trung tâm quyền lực chính trị và quân sự quan trọng,Taliban đã giành quyền kiểm soát phần lớn khu vực nông thôn, kể từ khi lực lượng nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rút khỏi Afghanistan. Taliban tràn qua thành phố chiến lược Sheberghan, thủ phủ tỉnh Jawzjan ở miền Bắc nước này vào chiều 7/8. Thành phố này được xem là thành trì của tướng Abdul Rashid Dostum, một chỉ huy quân đội khét tiếng của Afghanistan. Trước đó vào ngày 6/8, Taliban đã đánh chiếm trung tâm tài chính phía tây nam Zaranj.


Hơn 30 quan chức ở 4 tỉnh đang bùng phát dịch COVID-19 tại Trung Quốc đã bị kỷ luật bằng nhiều hình thức vì phản ứng chậm chạp và quản lý yếu kém trong việc đối phó với làn sóng dịch mới nhất trên khắp nước này. Trong số này có một Phó Thị trưởng, nhiều lãnh đạo huyện, người đứng đầu các ủy ban y tế địa phương, nhân viên quản lý bệnh viện, các quan chức sân bay và ngành du lịch. Tại thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, khởi điểm của đợt bùng phát dịch mới nhất, ít nhất 15 quan chức đã phải nhận một loạt hình thức kỷ luật vào ngày 7/8,


Thống đốc bang New York không có kế hoạch tự nguyện từ chức, bất chấp chỉ trích và kêu gọi từ hàng loạt lãnh đạo, bao gồm Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. “Tôi không nhận thấy thống đốc có ý định từ chức”, luật sư Rita Glavin của Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nói với CNN hôm 7/8. Ông Cuomo có kế hoạch giải quyết cáo buộc "sớm", bà Glavin cho biết thêm. Các luật sư của thống đốc cũng đã hứa rằng họ sẽ đấu tranh để giữ chức vụ cho thân chủ, theo AP.


Tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 8/8 đã bổ nhiệm Chủ tịch Quỹ Setad, ông Mohammad Mokhber làm Phó Tổng thống thứ nhất. Ông Mokhber có kinh nghiệm nhiều năm lãnh đạo Quỹ Setad, còn được gọi là “Cơ quan thực thi mệnh lệnh của lãnh tụ Khomeini,” theo tên của nhà sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ruhollah Khomeini.


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản vừa xác nhận kế hoạch triển khai hàng trăm binh sỹ và tên lửa đến các hòn đảo phía tây nam của nước này để răn đe và phòng thủ trước các mối đe dọa tiềm tàng ngày càng tăng từ quân đội Trung Quốc. Ông Kishi Nobuo nói với các phóng viên rằng tên lửa phòng không và chống hạm sẽ được triển khai trên đảo Ishigaki vào năm 2022, các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói với Yomiuri Shimbun.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 464.000 ca bệnh COVID-19 và 7.517 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 203,3 triệu ca, trong đó trên 4,3 triệu ca tử vong.


Giới chức y tế Mỹ ngày 8/8 liên tục cảnh báo nước này có thể thất bại hoặc đang đi chệch hướng trong cuộc chiến chống Covid-19 khi số ca nhiễm mới đang tăng nhanh trong số những người chưa tiêm vaccine. Liên quan đến số ca nhiễm mới tính theo ngày đang tăng lên ở mức cao nhất trong 6 tháng qua, Giám đốc Viện Y tế quốc gia Mỹ Francis Collins nhận định nước này đang phải trả giá cho việc chưa triển khai hiệu quả hơn việc tiêm vaccine ngừa Covid-19.


Ông Tata Sudrajat, Phó Giám đốc phụ trách Chương trình Chính sách và Tác động của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Indonesia, ước tính dựa trên dữ liệu chính thức về số ca tử vong tính đến 3/8, rằng ít nhất 15.229 trẻ em Indonesia đã mồ côi cha mẹ do COVID-19, và con số thật có thể còn cao hơn. Một số trẻ mồ côi còn có người thân khác hoặc đại gia đình chăm sóc, nhưng nhiều em khác không còn ai hỗ trợ về ăn mặc hoặc học hành. Mặc dù có những giải pháp do Nhà nước đưa ra như cho trẻ đi làm con nuôi, chăm sóc tạm thời hoặc đưa đến trại trẻ mồ côi nhưng các chuyên gia cho rằng việc chăm sóc trẻ tại gia đình bởi ông bà của chúng vẫn là lựa chọn tốt nhất.


Hải quân Nga, Trung Quốc, Myanmar và Việt Nam ​​sẽ tham gia tranh tài nội dung thi “Cúp Biển” ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trên vùng biển Vladivostok. Dự kiến lễ khai mạc môn thi “Cúp Biển” sẽ diễn ra vào ngày 22-8. Cuộc thi sẽ bao gồm 3 giai đoạn chính: Đầu tiên là sử dụng vũ khí của chiến hạm cho mục đích yêu cầu, thứ hai là phần thi về bảo đảm khả năng sống sót của con tàu và huấn luyện cứu hộ và thứ ba là phần thi về huấn luyện hải quân. Hải quân Nga sẽ cử thủy thủ đoàn của một trong những tàu hộ tống thuộc Đề án 20380 của Hạm đội Thái Bình Dương tham gia tranh tài.

MỚI - NÓNG