Wenger coi tiền của Arsenal như tiền của mình

Wenger coi tiền của Arsenal như tiền của mình
HLV Arsene Wenger lần đầu thú nhận, ông coi tiền của Arsenal như tiền của mình, đồng thời lo sợ mang về những bản hợp đồng hớ cho Pháo thủ.

"Cá nhân tôi cho rằng cách duy nhất để trở thành một HLV là tiêu tiền của CLB như tiền của mình. Có như vậy, bạn mới không mắc phải sai lầm trên thị trường chuyển nhượng", chiến lược gia người Pháp thổ lộ.

"Bạn là người đưa ra những quyết định quan trọng và tôi nghĩ bạn phải hành động như thể đó là tiền của bạn, bạn là chủ sở hữu của CLB và bạn cam kết hoàn toàn với CLB. Nếu bạn không làm điều đó, tôi nghĩ bạn không thể tiến xa”.

Đây có lẽ là lý do khiến Wenger tằn tiện trong việc mua sắm cầu thủ cho Arsenal trong các kì chuyển nhượng. Khi mà phiên chợ Hè 2016 sắp khép lại, Pháo thủ mới chỉ có duy nhất tân binh Granit Xhaka từ M'gladbach. 

Đáng ngại hơn, theo thông tin từ truyền thông Anh, HLV Wenger đang cân nhắc để hậu vệ trẻ Calum Chambers ra đi theo dạng mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Đây thực sự là điều khó hiểu bởi Arsenal đang trong tình cảnh khủng hoảng hàng thủ với sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột như Per Mertesacker hay Laurent Koscielny.

Trước đó, Wenger tuyên bố sẽ mang về cho Arsenal một hậu vệ chất lượng và Shkodran Mustafi của Valencia hiện là mục tiêu số 1 của "Giáo sư".

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.