Wenger chuẩn bị đưa Van Persie trở lại Arsenal?

Wenger muốn mang Van Persie trở lại Emirates.
Wenger muốn mang Van Persie trở lại Emirates.
TPO - Chia sẻ với báo giới, HLV Arsene Wenger cho hay, Arsenal sẽ chỉ mua những ngôi sao tầm cỡ ở mùa hè năm nay. Rất bất ngờ, một trong những cái tên mà ông nhắm tới lại là cậu trò cũ: Robin van Persie.
Thời gian gần đây, các ngôi sao của Arsenal thể hiện một phong độ thực sự ấn tượng. Họ đã có mặt ở chung kết FA Cup và vừa có chiến thắng trước Hull City để san bằng điểm số với Man City (67 điểm) trên đường đua Premier League, trong khi còn 1 trận chưa đấu. Đa số các chuyên gia đều tin rằng, “Pháo thủ” sẽ kết thúc mùa giải năm nay với ngôi á quân Premier League.
Thế nhưng điều đó không khiến HLV Arsene Wenger và những người đứng đầu Arsenal hài lòng. Trả lời phỏng vấn báo chí vào hôm qua, nhà cầm quân người Pháp cho biết, ông sẽ có quãng thời gian bận rộn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Với khoảng 120 triệu bảng trong tay, “Giáo sư” sẽ không mua sắm ồ ạt như trước, mà chỉ đem về những cái tên chất lượng nhất.
“Arsenal không cần phải mua nhiều cầu thủ. Chúng tôi sẽ chiêu mộ những ngôi sao đẳng cấp thế giới và phù hợp với CLB. Tham vọng của chúng tôi là có thêm 3 tân binh. Chắc chắn, chúng tôi sẽ cố gắng kết thúc mùa giải năm nay một cách mạnh mẽ và qua đó, có sự chuẩn bị tốt nhất để thách thức danh hiệu ở mùa giải tới”, HLV Wenger trả lời trên Sky Sport.
HLV Wenger không nói rõ đã nhắm những ai, nhưng theo như phóng viên Sky Sport, một trong số đó rất có thể sẽ là Robin van Persie. Trong trận đấu của M.U với West Brom mới đây, nhà cầm quân người Pháp đã bí mật tới Old Trafford theo dõi trận đấu. Cần biết rằng, giữa Wenger và Van Persie vẫn giữ mối quan hệ thầy trò thân thiết, họ thường xuyên liên lạc với nhau.
Quan trọng hơn cả, Van Persie đã đánh mất sự tin tưởng từ HLV Louis van Gaal và nhiều khả năng sẽ phải cuốn gói khỏi “Quỷ đỏ” trong mùa hè năm nay. Trở lại Emirates không phải phương án tồi với tiền đạo người Hà Lan. Trước khi gia nhập M.U vào hè 2012 với giá 24 triệu bảng, anh từng có 8 mùa khoác áo “Pháo thủ”, ra sân 277 trận và ghi 132 bàn thắng. Cho tới nay, anh vẫn được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử đội bóng thành London.
MỚI - NÓNG