VWS đồng hành chăm lo tết cho gia đình chính sách

0:00 / 0:00
0:00
54 gia đình được VWS sẻ chia là những gia đình đã có công lao nuôi giấu, đùm bọc, che chở cho cán bộ hoạt động cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ, ở xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
VWS đồng hành chăm lo tết cho gia đình chính sách ảnh 1

Đại điện Thành Đoàn TPHCM và đại diện VWS thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Quới Sơn

Ngày 21/1, Thành Đoàn TPHCM, Câu lạc bộ Truyền thông Thành Đoàn TPHCM cùng Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ quận 4 phối hợp với Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) tổ chức trao tặng quà tết cho các gia đình chính sách ở xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Nơi đây từng là căn cứ của Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định, căn cứ của Liên quận 2-4 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

VWS đồng hành chăm lo tết cho gia đình chính sách ảnh 2

Bà Huỳnh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc VWS, tặng quà tết cho các gia đình chính sách xã Quới Sơn

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao quà Tết cho 154 hộ gia đình đình chính sách gồm 1 triệu tiền mặt và hiện vật trị giá 700.000 đồng.

Những món quà nhỏ tượng trưng nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của đội ngũ làm công tác đoàn năm xưa và lớp đoàn viên hôm nay gửi đến các gia đình chính sách với lời biết ơn sâu sắc, góp phần giúp các hộ gia đình đón Tết an vui, năm mới mạnh khỏe, bình an, vượt qua đại dịch COVID-19.

Gửi lời chúc Tết đến các gia đình đã có công lao nuôi giấu, đùm bọc, che chở cho cán bộ hoạt động cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ, bà Huỳnh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc VWS cho biết, với trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, hàng năm VWS luôn dành một phần kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động xã hội, chăm lo người nghèo, gia đình chính sách. Với những phần quà này, Ban tổ chức mong muốn chung tay đem đến cho người dân một cái Tết đủ đầy.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.