Vướng phải dây điện trên đường, nữ sinh 17 tuổi tử vong

Vướng phải dây điện trên đường, nữ sinh 17 tuổi tử vong
TPO - Sáng 9/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Đức Duẩn, Trưởng công an thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nữ sinh bị tai nạn tử vong do vướng phải dây điện chùng giữa đường.
 

Theo đó, vào khoảng 21h30’ ngày 8/8, chiếc xe ô tô tải chở gỗ tràm (chưa rõ BKS và danh tính người điều khiển) di chuyển trên tuyến QL 15B hướng xã Thượng Lộc về thị trấn Nghèn (Can Lộc).

Khi chiếc xe này di chuyển đến tổ dân phố Tùng Liên gần cổng Trường THPT Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc), do không đảm bảo an toàn về độ cao nên mắc vào dây điện bắt ngang đường khiến cột chống cùng dây điện chùng xuống đất.

Thời điểm này, em N.T.N. (17 tuổi, trú tại xã Khánh Lộc, Can Lộc) điều khiển xe máy đi cùng chiều phía sau bất ngờ vướng phải dây điện này nên ngã xuống đường.

Vướng phải dây điện trên đường, nữ sinh 17 tuổi tử vong ảnh 1 Nữ sinh N. nhập viên trong tình trạng chấn thương phần đầu và tử vong ngay sau đó.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa vào trạm Y tế thị trấn Đồng Lộc để sơ cứu, nhưng do vết thương quá nặng được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Can Lộc cấp cứu nhưng em N. đã tử vong trước đó.

Theo ông Duẩn, ô tô tải thời điểm đó đã rời khỏi hiện trường, hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp để truy tìm chiếc xe này.

“Thời điểm này ở địa bàn có sấm chớp, gió thổi mạnh cháu bé vướng phải dây điện nên ngã xuống đất, còn chiếc xe máy bị văng cách hiện trường hơn 30m. Dò tài xế đã lái xe tải rời khỏi hiện trường nên chúng tôi đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành truy tìm để làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh”, ông Duẩn thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.