Vùi dập Southampton, Man City thiết lập nhiều cột mốc

0:00 / 0:00
0:00
Mahrez ghi 2 bàn ở trận thắng Southampton
Mahrez ghi 2 bàn ở trận thắng Southampton
TPO - Ngay sau khi bị M.U đánh bại 2-0, Man City đã tìm lại mạch thắng. Họ vùi dập Southampton 5-2 trong trận đấu sớm vòng 33 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay.

Đáng chú ý, trận đấu này chứng kiến sự kiện Riyad Mahrez cán mốc 50 bàn thắng bằng chân trái trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Anh gia nhập danh sách này cùng với những chân sút lừng danh như Robbie Fowler, Robin van Persie, Ryan Giggs, Mohamed Salah, Romelu Lukaku và Olivier Giroud.

Riêng ở trận thắng Southampton, Mahrez góp 2 bàn thắng, những pha lập công còn lại do De Bruyne (2 bàn) và Gundogan ghi. Xen kẽ đó là những bàn gỡ của Southampton. Man City “đổ bê tông” ngôi đầu với khoảng cách 14 điểm so với đội xếp sau, nhưng tạm thời đã đá hơn 1 trận.

Chiến thắng 5-2 này không chỉ giải tỏa tậm lý cho Man City sau trận thua khá đau đớn trước M.U, nó còn giúp nhiều ngôi sao của Man xanh lập nên những “dấu son” đáng nhớ. Trong đó, Gundogan vừa trở thành cầu thủ thứ 4 trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu ghi được từ 10 bàn trở lên trong năm 2021. Trước anh là những Robert Lewandowski (14 bàn), Lionel Messi (13) and Andre Silva (10).

Với De Bruyne, anh cùng Roberto Firmino và Mahrez trở thành 3 cầu thủ hiếm hoi của Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2015/2016 đến nay đạt mốc 40 bàn thắng/kiến tạo. Firmino có 40 kiến tạo - 63 bàn, con số tương tự của Mahrez là 41-60, của De Bruyne là 76-40.

Trước Southampton, tài năng trẻ Phil Foden lập cú đúp kiến tạo. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ trẻ thứ nhì trong lịch sử Ngoại hạng Anh lập được cú đúp kiến tạo cho Man City. Foden cán mốc này khi 20 tuổi 286 ngày, trước anh là Daniel Sturridge ở trận gặp Stoke năm 2008. Khi ấy Sturridge mới 19 tuổi 55 ngày.

Sau trận thắng này, Pep Guardiola đã chia sẻ: “Tôi vui mừng khi De Bruyne và Mahrez tìm lại cảm giác ghi bàn. Trước mắt, chúng tôi sẽ tính toán cho trận gặp Fulham. Nhìn chung, chúng tôi chỉ nghĩ về trận đấu trước mắt ở thời điểm này.  

Guardiola cũng tỏ ra bực bội về việc Man City không được hưởng phạt đền sau tình huống Foden ngã trong vòng cấm: “Tôi không hiểu sao trọng tài lại không thổi. Rồi sẽ có một ngày họ phải giải thích cho chúng tôi”.
MỚI - NÓNG