'Vua phá lưới’ giải Hà Lan đặt tham vọng lớn cùng tuyển Iran

Alireza Jahanbakhsh đặt tham vọng lớn cùng tuyển Iran.
Alireza Jahanbakhsh đặt tham vọng lớn cùng tuyển Iran.
TPO - Alireza Jahanbakhsh – chân sút lợi hại nhất của đội tuyển Iran, đồng thời là “Vua phá lưới” tại giải VĐQG Hà Lan mùa 2017/2018 trong màu áo CLB AZ Alkmaar, vừa bày tỏ niềm tin rằng anh và các đồng đội sẽ đăng quang tại VCK Asian Cup 2019 trên đất UAE.

Đội tuyển Iran đã chốt xong danh sách dự VCK Asian Cup 2019. Rạng sáng nay, trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào các trận đấu chính thức tại giải, họ đã đánh bại chủ nhà Qatar 2-1. Trận đầu tiên của thầy trò Carlos Queiroz sẽ là cuộc chạm trán với Yemen vào tối ngày 8/1 tới. Trước khi bước vào giải, các cầu thủ Iran tỏ ra rất lạc quan, đặc biệt là Alireza Jahanbakhsh.

“Người dân Iran có quyền được hi vọng và nhiệm vụ của chúng tôi sẽ là phải biến mong muốn đó trở thành hiện thực. Sau 43 năm, toàn đội đều đang rất quyết tâm đem chiếc cúp trở về cho NHM. Cả đội đều ý thức được điều đó đặc biệt là sau màn trình diễn tại World Cup 2018”, Alireza Jahanbakhsh chia sẻ trên tờ Tehran Times.

“Ở giải đấu đó, chúng tôi đã chơi tốt trước ba đội bóng hàng đầu. Người dân đã đổ ra đường ăn mừng dù Đội tuyển Iran không thể vượt qua vòng bảng. Điều đó cho thấy họ vẫn theo dõi và thể hiện sự ủng hộ rất lớn dành cho chúng tôi. Đội tuyển Iran sẽ có thể làm nên lịch sử tại Asian Cup 2019 khi đang có được lứa thế hệ cầu thủ chất lượng bậc nhất trong lịch sử.

Bốn năm trước, chúng tôi đã bị loại trước Iraq trên loạt đá phạt đền nhưng ở lần này, chúng tôi quyết tâm có được ngôi vô địch”, chân sút thuộc biên chế CLB Brighton nói thêm.

Alireza Jahanbakhsh năm nay 25 tuổi. Mùa trước, anh giành danh hiệu “Vua phá lưới” giải VĐQG Hà Lan với 21 bàn thắng, đồng thời giúp CLB AZ Alkmaar kết thúc mùa giải với ngôi á quân. Tới hè 2018, chân sút này đã quyết định gia nhập CLB Brighton ở giải Ngoại Hạng Anh với giá 21 triệu bảng và trở thành chân sút đắt gía nhất trong lịch sử đội bóng.

MỚI - NÓNG