“Vua đất nện” Nadal gặp khó tại Pháp Mở rộng

Nadal hướng tới chức vô địch Pháp Mở rộng thứ 13
Nadal hướng tới chức vô địch Pháp Mở rộng thứ 13
TP - "Vua đất nện" Rafael Nadal rơi vào nhánh đấu khó khăn, trong hành trình bảo vệ danh hiệu Pháp Mở rộng.

Ngày 27/9 tới, các tay vợt sẽ bước vào tranh tài tại Pháp Mở rộng (Roland Garros) 2020. Giải Grand Slam thứ 2 trong năm, thường diễn ra vào khoảng thời gian nửa cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tại Paris, nhưng hoãn đến thời điểm này do đại dịch COVID-19.

Hôm qua, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm phân nhánh các nội dung thi đấu. Rafael Nadal, tay vợt đang giữ kỷ lục 12 lần vô địch giải, tiếp tục được đánh giá cao. Tay vợt người Tây Ban Nha sẽ cán mốc 100 trận thắng nếu lên ngôi vô địch Pháp Mở rộng năm nay, cùng với đó là danh hiệu Grand Slam thứ 20 để cân bằng kỷ lục của Roger Federer. Tuy nhiên, trên lý thuyết, con đường tìm kiếm danh hiệu Pháp Mở rộng lần 13 của tay vợt người Tây Ban Nha sẽ không hề suôn sẻ.

Nadal bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng trận gặp Egor Gerasimov (hạng 83 thế giới) ở vòng 1, sau đó có thể chạm trán Mackenzie McDonald ở vòng 2 và Kei Nishikori ở vòng 3. Thử thách thực sự sẽ đến ở vòng 4, khi Nadal có thể đối đầu hạt giống số 14 Fabio Fognini, người ba lần đánh bại anh trên sân đất nện trong 5 năm qua. Ở tứ kết, anh có thể đối mặt với hạt giống số 6 Alexander Zverev, Á quân US Open 2020. Tại bán kết và chung kết, nhiều khả năng Nadal sẽ phải vượt qua hạt giống số 3 Dominic Thiem, nhà vô địch US Open 2020 và tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, người vừa vô địch Rome Masters để lập kỷ lục với 36 danh hiệu ATP Masters 1.000.

Nadal bước vào cuộc đua tìm kiếm danh hiệu Pháp Mở rộng lần 13 với tâm trạng mệt mỏi. Trở lại sau 7 tháng rời xa sàn đấu, "Vua đất nện" bất ngờ bị loại ở tứ kết Rome Masters. Đáng nói, tay vợt khiến Nadal nếm trái đắng là Diego Schwartzman, người chưa từng giành chiến thắng trong 9 lần đối đầu trước đó.

Ở nhánh còn lại, Novak Djokovic dễ thở hơn. Đối thủ của tay vợt người Serbia ở trận ra quân là Mikael Ymer (hạng 80 thế giới), sau đó là Ricardas Berankis hoặc Hugo Dellien ở vòng 2. Các đối thủ tiếp theo ở vòng 3 và vòng 4 có thể là Hubert Hurkacz và Karen Khachanov. Đây đều là những đối thủ được dự báo không gây khó được cho Djokovic. Ở tứ kết, Djokovic có thể gặp một trong hai hạt giống Matteo Berrettini hoặc Roberto Bautista Agut. Đi tiếp vào bán kết, Nole gặp đối thủ khó nhằn là hạt giống số 3 Daniil Medvedev. Trong 6 lần gặp nhau, Djokovic thắng 4 thua 2. Dù được đánh giá cao hơn hẳn tay vợt người Nga, nhưng muốn lọt vào chung kết Nole không được phép chủ quan bởi ở lần so tài duy nhất trên sân đất nện, Medvedev đã giành chiến thắng.

Djokovic từng khẳng định hai mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của anh là đứng số một thế giới nhiều tuần nhất và giành nhiều danh hiệu Grand Slam nhất.     

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.