Vừa bị kỷ luật, chủ tịch huyện được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh buổi lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác cán bộ ngày 28/6
Toàn cảnh buổi lễ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác cán bộ ngày 28/6
TPO - Ông Ngô Xuân Đông, khi còn giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Krông Nô bị kỷ luật do vi phạm trong quản lý đất đai. Ngày 28/6, ông này được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông.

Chiều 28/6, Đắk Nông tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Cụ thể, ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Nông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Vũ Tá Long thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông.

Bà Hồ Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Nông được điều động đến nhận công tác để giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh này, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Bùi Thị Kim Thư, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Gia Nghĩa nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Lưu thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Gia Nghĩa nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa, và được điều động đến nhận công tác để bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông còn để ông Ngô Xuân Đông thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, được điều động đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để UBND tỉnh bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc sở này.

Đáng chú ý, cuối tháng 4 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông đã thi hành kỷ luật khiển trách ông Ngô Xuân Đông. Nguyên nhân bởi ông Đông liên quan đến việc ký hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) không đúng quy định, cấp đất cho nhiều hộ dân không đúng kế hoạch sử dụng đất; ký công văn đồng ý giao đất tái canh cho 13 hộ gia đình không đủ điều kiện (do đất bị thu hồi để xây dựng thao trường tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh tại xã Đức Xuyên) và ký 2 quyết định cấp GCNQSDĐ cho 5 hộ gia đình không đủ điều kiện giao đất tái canh...

Trước đó, năm 2020, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Ngô Xuân Đông.

Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô (từ tháng 7/2014 đến tháng 10/2017), ông Đông có các khuyết điểm, vi phạm ký hợp đồng với Công ty Nam Trường về hợp tác đầu tư xây dựng Bến xe khách của huyện theo hình thức đối tác công - tư; trong đó, UBND huyện góp 45% vốn và Công ty Nam Trường góp 55% là không đúng thẩm quyền và không đủ điều kiện theo Nghị định 15 của Chính phủ.

Ngoài ra, ông Đông còn ký Quyết định số 1410 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi Đăk Drô (hạng mục lòng hồ chính bổ sung), sai về số lượng hộ dân được bồi thường, hỗ trợ và diện tích đất được bồi thường, hỗ trợ so với thực tế (nhiều hơn so với thực tế), dẫn đến phải phê duyệt bổ sung, điều chỉnh lại phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và giảm số tiền từ hơn 8 tỷ đồng xuống còn 2,4 tỷ đồng.

Ông Đông phải chịu trách nhiệm người đứng đầu khi để cấp dưới có các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến việc thiết kế, thi công các trục đường N2, D3, D10 không đúng quy hoạch.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông thống nhất yêu cầu ông Đông nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đắk Nông được tổ chức vào tháng 10/2020, ông Ngô Xuân Đông không có tên trong danh sách trúng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.