Vụ Ukraine bắt tàu dầu Nga: Thủy thủ đoàn được máy bay đưa về nước

Tàu dầu Nika Spirit. Ảnh: Reuters
Tàu dầu Nika Spirit. Ảnh: Reuters
TPO - 10 thủy thủ tàu chở dầu Nga bị bắt giữ hôm qua, 25/7, tại Izmail (Ukraine) đã được đưa về Moscow bằng máy bay.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời quan chức nhân quyền của Nga cho biết phía Ukraine không giam giữ các thủy thủ tàu Nika Spirit sau vụ bắt bớ ngày 25/7.

Thay vào đó, các thủy thủ được đưa đến Cộng hòa Moldova bằng xe buýt. Từ Moldova, 10 thủy thủ đã được đưa về Moscow bằng chuyên cơ.

Theo Đại sứ quán Nga tại Kiev, trong khi các thủy thủ được đưa về nước, thì tàu dầu Nika Spirit sẽ bị giữ lại ở Ukraine.

Trước đó, ngày 25/7, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã bắt giữ tàu chở dầu Nga – Nika Spirit – tại cảng Izmail.

Theo SBU, Nika Spirit thực chất chính là tàu chở dầu Neyma, từng tham gia chặn đường đi của tàu Ukraine trong sự cố Eo biển Kerch hồi tháng 11/2018.

SBU nói thêm, rằng một nhóm điều tra viên và công tố viên đã khám xét tàu Nika Spirit theo lệnh của tòa án, thu giữ một số tài liệu, nhật kí hải trình, băng ghi âm thiết bị liên lạc..., đồng thời thẩm vấn các thành viên thủy thủ đoàn.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đang tiếp tục thu thập thông tin để đưa ra các biện pháp thích hợp.

Sự cố Eo biển Kerch

Ngày 25/11/2018, 3 tàu Hải quân Ukraine vượt biên trái phép nhằm thực hiện một số hành động phi pháp trong lãnh hải Nga.

Moscow cho rằng các tàu này đã phớt lờ yêu cầu quay đầu của lực lượng biên phòng Nga và Hạm đội Biển Đen.

Để ngăn chặn và bắt giữ tàu Ukraine, phía Nga buộc phải sử dụng vũ khí.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành. Thủy thủ đoàn các tàu Ukraine bị giam giữ và bị buộc tội xâm phạm biên giới Nga theo điều 322.3 của Bộ luật Hình sự. Theo Tass, 24 thủy thủ sẽ phải đối mặt án tù 6 năm nếu bị tuyên có tội.

Theo Theo Tass, Sputnik
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.