Vụ TS Bùi Quang Tín tử vong: Chủ nhà mời ăn nhậu mới nhận chức 5 ngày

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM
Trường ĐH Ngân hàng TPHCM
TPO - Ngày 10/4, theo nguồn tin của PV Tiền Phong, ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, chủ nhà mời cơm nhiều cán bộ trường ngày 5/4 và dẫn đến cái chết của TS Bùi Quang Tín chỉ vừa có quyết định nhận chức Viện trưởng 5 ngày.  

Theo nguồn tin của PV, Viện đào tạo Quốc tế trường ĐH Ngân hàng TPHCM là đơn vị mới nhất của trường này có thay đổi về nhân sự. Theo đó, trước đây Viện này do ông N.V.T làm Viện trưởng. Đến khoảng tháng 1/2020, ông N.V.T có đơn xin nghỉ việc và ngày 4/2, ông T. được nhà trường chấp thuận.

Ngày 27/3, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM có quyết định số 733 về việc bổ nhiệm viên chức quản lý, bổ nhiệm ông Trần Việt Dũng, sinh năm 1988, Phó Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế giữ chức vụ Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/4/2020. Tại thời điểm bổ nhiệm, ông Dũng chỉ mới 32 tuổi.

Ngoài Viện đào tạo Quốc tế thì Phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu, nơi ông Bùi Quang Tín công tác cũng là đơn vị có thay đổi về mặt nhân sự rất mới. Cụ thể, vào đầu năm 2019, ông Bùi Quang Tín được Trường ĐH Ngân hàng TPHCM bổ nhiệm Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu (phòng này không có Trưởng phòng).

Khoảng giữa tháng 1/2020, ông Tín có đơn xin từ chức (trước đó đã từng làm đơn nhưng không được chấp thuận).  Ngày 4/2, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM ra quyết định chấp thuận cho ông Tín từ chức Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu và điều động về làm giảng viên khoa Quản trị kinh doanh theo nguyện vọng.

Không lâu sau đó, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ làm Trưởng phòng phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu. Trước khi được bổ nhiệm, ông Vũ từng làm Phó trưởng phòng Đào tạo, sau đó chuyển về làm Phó một khoa trong trường.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 17 giờ 30 ngày 5/4, bảo vệ chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 nghe tiếng động mạnh ở khu vực giếng trời sảnh D2 nên chạy tới kiểm tra, phát hiện ông Bùi Quang Tín, giảng viên trường ĐH Ngân hàng TPHCM nằm bất động trên sàn bê tông, tử vong.

Vụ TS Bùi Quang Tín tử vong: Chủ nhà mời ăn nhậu mới nhận chức 5 ngày ảnh 1

Công an TPHCM phối hợp với Viện KSND TPHCM và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín tử nạn tại Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 ở huyện Nhà Bè, TPHCM.

Công an huyện Nhà Bè phối hợp Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường. Đến 20 giờ ngày 5/4, công tác khám nghiệm hiện trường kết thúc. Thi thể ông Tín được đưa đến Bệnh viện huyện Nhà Bè phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Trước khi vụ việc xảy ra, ông Tín đã cùng 8 người bị đình chỉ công tác nêu trên tổ chức ăn cơm và có uống bia rượu. Cùng ngày, vợ ông Tín là bà N.T.B có đơn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ cái chết của chồng mình.

TS. Bùi Quang Tín, sinh năm 1976, là giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu, Trường ĐHNH TPHCM. Ông Tín công tác tại Trường từ năm 2012 đến nay. Ngoài ra, ông Tín cũng là nhà sáng lập, kiêm chủ tịch Trường Doanh nhân BizLight, thành viên sáng lập Công ty luật Globalink, thành viên Đoàn Luật sư TPHCM.

Diễn biến vụ việc:

 Trưa 5/4, ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế mời cơm trưa 8 người bao gồm: ông Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng; ông Nguyễn Đức Trung, Phó hiệu trưởng; ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu; ông Lê Trung Nhân, Phó Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế; ông Ông Văn Năm, Phó trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; ông Phùng Văn Ứng, Phó khoa Lý luận chính trị; ông Bùi Quang Tín, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh và một người tên Nguyên, giảng viên thỉnh giảng của trường.

 Khoảng 12h30- 13h, mọi người bắt đầu bữa tiệc và có uống 12 lon bia,  3 chai rượu mạnh.

 Đến 16h, khách mời lần lượt ra về, chỉ còn lại ông Dũng chủ nhà, ông Trung và ông Tín.

Vào 17h, ông Dũng có hẹn nên ra ngoài, lúc này chỉ còn ông Trung và ông Tín. Khi đi ông Dũng có dặn hai người ra về tự khép cửa lại (cửa khóa tự tự động)

Khoảng 17h30 , ông Dũng đang đi trên đường thì nhận được cuộc gọi của ông Trung nói có chuyện nên quay trở lại. Tuy  nhiên, khi đến nơi thì bảo vệ đã không cho vào hiện trường nơi ông Tín tử vong.

 Ngày 6/4, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM có báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước. Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu kiểm điểm các cá nhân liên quan đến vụ việc.

 Ngày 7/4, Cơ quan điều tra Công an huyện Nhà Bè hoàn tất thủ tục điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ vụ TS Bùi Quang Tín tử vong lên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM để tiếp tục điều tra làm rõ.

 Ngày 8/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ra quyết định đình chỉ công tác với ông Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng và ông Nguyễn Đức Trung, Hiệu phó để kiểm điểm, xem xét kỷ luật do vi phạm chấp hành các biện pháp về việc cách ly, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thời gian đình chỉ 15 ngày.

 Cùng ngày, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM ra 5 quyết định đình chỉ công tác với với ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế; ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu; ông Lê Trung Nhân, Phó Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế; ông Ông Văn Năm, Phó trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; ông Phùng Văn  Ứng, Phó khoa Lý luận chính trị. Thời gian bị đình chỉ 15 ngày, bắt đầu từ ngày 8/4 và cùng nội dung là để xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật do vi phạm các quy định chấp hành các biện pháp về việc cách ly, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 Ngày 10/4, Công an TPHCM phối hợp với Viện KSND TPHCM và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín tử nạn tại Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 ở huyện Nhà Bè, TPHCM.

MỚI - NÓNG