Vụ thi thể cuộn bạt ven đường ở Vĩnh Phúc: Đã bắt được nghi phạm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Văn Thế (SN 1988, ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) để điều tra về hành vi giết người.

Chiều 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương Văn Thế, SN 1988, ở tổ dân phố Bảo Sơn, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Vụ thi thể cuộn bạt ven đường ở Vĩnh Phúc: Đã bắt được nghi phạm ảnh 1

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm giết người. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Trước đó, khoảng 7h sáng 8/9, người dân tham gia giao thông đi qua đường liên xã thuộc thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên đã phát hiện một thi thể được che đậy bạt dứa nằm ven đường, đang trong quá trình phân huỷ mạnh, bốc mùi hôi thối và chưa rõ danh tính.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định đây là vụ giết người. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các phòng chức năng và Công an huyện Bình Xuyên tiến hành điều tra, đến tối cùng ngày đã xác định được nạn nhân là G.T.P (SN 2005, ở xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, hiện đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Bá Thiện).

Sau 24h kể từ khi nhận tin báo, cơ quan điều tra đã làm rõ nghi phạm gây án trên là Dương Văn Thế.

Tại cơ quan điều tra Dương Văn Thế đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chị G.T.P vào rạng sáng ngày 05/9/2022. Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thu giữ được toàn bộ vật chứng liên quan, đồng thời đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.