Vụ ‘thảm họa Carina’: Cựu trưởng ban quản lý chung cư bị đề nghị 7-8 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 21/12, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ cháy chung cư Carina Plaza (1648 Võ Văn Kiệt quận 8, TPHCM) khiến 13 người tử vong, hội đồng xét xử (HĐXX) đã cho đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Theo vị đại diện Viện Kiểm sát, qua phần thẩm vấn tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Quốc Tuấn đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Lời khai nhận tội của hai bị cáo trong vụ án là phù hợp với hồ sơ vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát xác định, cáo trạng truy tố hai bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Vụ ‘thảm họa Carina’: Cựu trưởng ban quản lý chung cư bị đề nghị 7-8 năm tù ảnh 1

Viện Kiểm sát vừa đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng từ 8-9 năm tù.

Viện Kiểm sát cho rằng, hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng, việc chữa cháy không thực hiện đúng quy định, hệ thống chữa cháy không hoạt động nên cần xử lý nghiêm.

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, hai bị cáo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Tuấn biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Chung cư Carina đã bị hư hỏng, không hoạt động, nhưng đã không kịp thời thay thế hoặc kiến nghị thay thế, sửa chữa, khắc phục, dẫn đến khi phát sinh cháy, hệ thống PCCC không có tác dụng, gây hậu quả, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX ghi nhận cho hai bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ, như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, đã khắc phục hậu quả của vụ án…

Trên cơ sở cân nhắc tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng (42 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH XD TMDV SX Hùng Thanh) 8-9 năm tù và Nguyễn Quốc Tuấn (34 tuổi, cựu Trưởng ban quản lý chung cư Carina) từ 7-8 năm tù, cùng phạm tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Vụ ‘thảm họa Carina’: Cựu trưởng ban quản lý chung cư bị đề nghị 7-8 năm tù ảnh 2

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (phải) vừa bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 7-8 năm tù.

Về nội dung vụ án, Viện Kiểm sát nêu, khoảng 1h15 ngày 23/3/2018, ngọn lửa xuất hiện tại khu vực tầng hầm block A, Chung cư Carina từ chân 1 xe máy của người dân. 3 phút sau, khói và lửa phát ra phía trước đầu xe rồi lửa bùng lên cao ngang ống thông gió ở tầng hầm.

Đến 1h23 phút, hệ thống chiếu sáng tầng hầm bị tắt, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi nhiều xe máy, ô tô. Luồng khí nóng, độc luồn theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư, khiến 13 người tử vong, 72 người bị thương. Tổng tài sản bị thiệt hại là 104 tỷ đồng.

Trước khi đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án, trả lời HĐXX, bị cáo Tùng thừa nhận có trách nhiệm trong vụ án. Bị cáo Tùng cho rằng bị cáo chỉ phạm lỗi vô ý khi thiếu kiểm tra, sâu sát. Bị cáo Tùng trình bày, trước khi vụ cháy xảy ra, bị cáo chỉ căn cứ vào biên bản kiểm tra định kỳ của PCCC quận 8, kiểm tra liên ngành, báo cáo hoàn thành công việc gửi Công ty Hùng Thanh.

Bị cáo Tùng cũng khai báo là không tham gia vào việc bàn giao hệ thống PCCC, ông Tùng về làm Giám đốc Công ty Hùng Thanh vào năm 2017, trong khi hệ thống PCCC đã được bàn giao xong vào năm 2016.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận hành vi như cáo trạng. Ông Tuấn khai, tại chung cư Carina, khi có sự cố phát sinh thì ông sẽ báo cho chủ đầu tư bằng văn bản hoặc gấp thì báo miệng. Công ty Hùng Thanh sẽ chi trả tiền sửa chữa, thay thế tất cả các hạng mục.

Cũng theo ông Tuấn, khi ông làm Trưởng ban quản lý Chung cư Carina thì đã phát hiện các thiết bị PCCC bị thiếu, hư hỏng và đã báo cáo cho ông Tùng biết. Sau đó ông Tuấn chuyển công tác rồi quay lại làm Trưởng ban quản lý chung cư Carina thì được báo cáo là các hư hỏng này vẫn chưa được sửa chữa. “Những vấn đề phát sinh ở chung cư chủ đầu tư đều biết rõ” - Ông Tuấn trình bày trước tòa.

MỚI - NÓNG