Vụ SITC: Đã bắt được Michael Yu tại Đài Loan

Vụ SITC: Đã bắt được Michael Yu tại Đài Loan
TP - Hôm qua, 23/2, một nguồn tin từ cơ quan CA cho biết, Cảnh sát quốc tế Đài Loan vừa bắt giữ được Michael Yu - Tổng Giám đốc Trung tâm Anh ngữ quốc tế (SITC) Việt Nam.
Vụ SITC: Đã bắt được Michael Yu tại Đài Loan ảnh 1
Michael Yu

Michael Yu bị Interpol Đài Loan bắt giữ khi y vừa đặt chân xuống sân bay Đài Bắc. Khám xét trong người đối tượng này, cảnh sát đã thu được tấm hộ chiếu đã được thay tên đổi họ và một ít tiền bạc, giấy tờ, ngoài ra không có gì đáng kể...

Đáng chú ý, một nguồn tin từ Đài Loan cho biết, Michael Yu là một đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp. Cách đây 7 năm, Michael Yu đã có những phi vụ lừa đảo kinh tế ở Đài Loan, và bị cảnh sát Đài Loan phát lệnh truy nã.

Tuy nhiên, khi đó Michael Yu đã lọt lưới pháp luật, thay tên đổi họ, dùng hộ chiếu giả và tiếp tục hành trình đi lừa đảo. Hậu quả là hàng chục ngàn nạn nhân gồm học viên và cả giảng viên Việt Nam đang phải gánh chịu hậu quả trong vụ đổ vỡ của SITC Việt Nam.

Sau khi biến mất khỏi Việt Nam, Michael Yu đã lẩn trốn nhiều nơi. Đầu tiên, ông Tổng Giám đốc này đã về tại Đài Loan một thời gian ngắn, sau đó di chuyển sang Thái Lan, Hồng Kông. Cuối cùng, Michael Yu bị bắt khi hắn vừa đáp chuyến bay từ Hồng Kông về Đài Loan.

Với sự phối hợp của công an Việt Nam, cảnh sát Đài Loan đã ráo riết truy tìm Michel Yu liên tục trong suốt thời gian qua. Michael Yu thậm chí đã thay hình đổi dạng khuôn mặt, dùng giấy tờ tùy thân giả, nhưng cảnh sát vẫn tóm được y nhờ dấu vân tay.

Michael Yu tên thật là Yu Teng Su, sinh năm 1959. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ chưa thể dẫn độ ngay Micheal Yu về Việt Nam, vì nhân vật này còn phải chịu xử lý của pháp luật Đài Loan trong những phi vụ Yu gây ra từ năm 1999.

Cảnh sát cũng đang tích cực truy tìm những tài khoản đen của Micheal Yu, song chưa phát hiện tài khoản nào của đối tượng này được mở tại Đài Loan.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.