Vụ sân tập golf trái phép ở Hạ Long: Nhắc nhở nhiều nhưng vẫn tái diễn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù được chính quyền nhắc nhở nhiều lần nhưng các cá nhân người chơi và đơn vị cho thuê vẫn phớt lờ và cố tình lấn chiếm vỉa hè, trưng dụng mặt nước trái phép để làm sân tập golf.

Liên quan đến vụ việc hàng chục người chơi golf bất chấp quy định chiếm vỉa hè, mặt nước để làm sân tập golf tại khu vực hồ Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh), phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với đại diện UBND phường Bãi Cháy (khu vực có sân tập golf trái phép).

Vụ sân tập golf trái phép ở Hạ Long: Nhắc nhở nhiều nhưng vẫn tái diễn ảnh 1

Vỉa hè và mặt hồ Cái Dăm bị chiếm dụng làm sân tập golf trái phép.

Theo vị đại diện, việc một số người chơi golf trưng dụng vỉa hè và mặt hồ để làm sân tập golf đã diễn ra nhiều tháng nay, phường đã nhiều lần nhắc nhở các cá nhân tham gia môn thể thao này về việc tuân thủ quy định của Bộ Văn hóa và Thể thao khi mở sân tập golf nhưng chỉ được vài hôm mọi việc đâu lại vào đấy.

"Theo quy định, để mở sân tập golf phải xin cấp phép của các sở ngành và cấp có thẩm quyền. Nhất là sân tập golf trên hồ phải có phao ngăn cách giữa khu vực tập luyện và khu vực bên ngoài, biển cảnh báo vì đây là môn thể thao có điều kiện rất khắt khe từ hiệp hội golf Việt Nam cũng như thế giới", vị đại diện nói.

Cũng liên quan đến vấn đề này, một số golfer tên tuổi trên địa bàn thành phố Hạ Long cho rằng, việc lấn chiếm vỉa hè, mặt nước khi chưa được cấp phép để chơi golf là hành động phi thể thao. Tại Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung hiện đang có rất nhiều sân golf từ sân tập bình dân đến sân mang tầm đẳng cấp thế giới, người chơi tha hồ lựa chọn và không nhất thiết cứ đánh golf lại ra vỉa hè.

Vụ sân tập golf trái phép ở Hạ Long: Nhắc nhở nhiều nhưng vẫn tái diễn ảnh 2

Theo nhận định của một số golfer, "đồ nghề" của những người chơi này đều thuộc hàng đẳng cấp thế giới.

Trao đổi vấn đề này, đại diện UBND TP Hạ Long cho biết thành phố đã giao phòng Văn hóa chủ trì phối hợp với phường và các lực lượng chức năng để chấn chỉnh tình trạng trên. Nếu vẫn cố tình vi phạm, thành phố sẽ có chế tài xử phạt theo quy định của pháp luật.

Như Tiền Phong đã đưa tin, nhiều tháng nay, vỉa hè khu vực hồ điều hòa Cái Dăm (cạnh dự án bất động sản Gleximco) thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long đã bị nhiều người chiếm dụng làm nơi đánh bóng golf xuống hồ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực hồ điều hòa Cái Dăm hiện có 2 vị trí được cho thuê làm sân tập golf. Mỗi quả bóng golf được đánh xuống hồ người chơi phải trả 1 nghìn đồng cho đơn vị tổ chức.

Vụ sân tập golf trái phép ở Hạ Long: Nhắc nhở nhiều nhưng vẫn tái diễn ảnh 3

Mỗi quả bóng được đánh xuống hồ, người chơi phải trả cho đơn vị tổ chức 1 nghìn đồng.

Đường giao thông khu vực quanh hồ luôn đông kín xe ô tô dừng đỗ của những người tập golf khiến những người dân sống trong khu vực di chuyển khó khăn. Bên dưới hồ luôn có người túc trực chèo thuyền để nhặt bóng do những người chơi đánh xuống.

"Những người đến đây chơi đều là công viên chức của tỉnh. Có cả nhân viên văn phòng ủy ban và trưởng phó phòng các sở ban ngành. Nhưng lạ 1 điều là sân tập golf này do họ tự mở ra, chúng tôi nhiều lần kiến nghị lên phường vì họ đánh như thế rất nguy hiểm. Quả bóng golf nhỡ bay trúng đầu ai đó đi bộ thể dục quanh hồ thì hậu quả khôn lường", ông P.V.T, một cán bộ hưu trí sống trong khu vực cho biết.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.