Vụ rượt đuổi, nổ súng ở trung tâm TP Quy Nhơn: Bắt thêm một đối tượng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 2/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Định) cho biết, đã bắt được đối tượng thứ 3 trong vụ nổ súng bắn nhau xảy ra tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng (TP Quy Nhơn).

Theo đó, đối tượng bị bắt là Nguyễn Thành Quí (SN 1996, huyện Tuy Phước). Quí là đối tượng trực tiếp dùng xe máy chở Nguyễn Duy Khương (SN 1988, ở huyện Tuy Phước).

Vụ rượt đuổi, nổ súng ở trung tâm TP Quy Nhơn: Bắt thêm một đối tượng ảnh 1

Hình ảnh hai thanh niên đi xe máy nổ súng giữa trung tâm TP Quy Nhơn được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Nguyễn Duy Khương là đối tượng ngồi sau, dùng súng bắn Trần Công Sĩ (SN 1992, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn).

Trước đó, công an đã bắt giữ Nguyễn Duy Khương, Trần Công Sĩ. Về nguyên nhân, bước đầu các đối tượng khai nhận là do mâu thuẫn cá nhân. Được biết, các đối tượng đều có tiền án, tiền sự và sử dụng ma túy.

Bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng bắn đạn pháo, gây nổ, là đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng 28/2, tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng xảy ra vụ nổ súng, khiến nhiều người dân hốt hoảng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ nổ súng bắn nhau ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng (TP Quy Nhơn) được camera người dân quay lại.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.