Vụ PMU 18: Không còn tội danh 'tham ô'

Vụ PMU 18: Không còn tội danh 'tham ô'
TP - Ngày 22-4, Viện KSNDTC quyết định thay đổi tội danh truy tố 4 bị can trong vụ tiêu cực xảy ra tại Ban Quản lý các dự án 18 (PMU18), từ "tham ô tài sản sang lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

4 bị can gồm: Vũ Mạnh Tiên (nguyên Phó văn phòng PMU 18), Bùi Thu Hạnh (em gái Bùi Tiến Dũng, nguyên cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán PMU 18), Lê Thị Thanh Hòa và Nguyễn Thanh Sơn (đều nguyên Phó phòng PID6 – PMU 18).

Riêng bị can Bùi Tiến Dũng (nguyên Tổng giám đốc PMU 18) bị giữ nguyên tội danh truy tố là cố ý làm trái...

Trước đó, Viện KSNDTC đã ra cáo trạng truy tố 5 bị can trên về các hành vi “cho mượn”, sử dụng sai mục đích xe ô tô của PMU 18 gây thiệt hại gần 2,7 tỷ đồng; lập hợp đồng thuê xe, thuê văn phòng, lập bảng lương khống để chiếm đoạt tiền dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18.

Đến ngày 24-9-2009, TAND Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án, sau đó đã hoãn toà, trả hồ sơ yêu cầu làm rõ thêm hành vi của các bị cáo. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.