Vụ phá rừng ở Sơn Trà: Giám định gỗ để phục vụ điều tra

TP - Ngày 22/11, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng vận chuyển 30 phách gỗ với khối lượng 3,63m3 liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu 63 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà cho cơ quan điều tra hình sự Quân chủng Hải quân để tiến hành giám định, phục vụ công tác điều tra.

Ông Trần Viết Phương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cho hay, theo thủ tục,  Viện KSND thành phố đã ra quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án này cho điều tra hình sự Quân chủng Hải quân thụ lý theo thẩm quyền.

Về việc xử lý, thu hồi đất rừng do người nhận giao khoán vi phạm hợp đồng, ông Phương cho hay, hồ sơ chuyển qua cơ quan điều tra gồm 4 hợp đồng với tổng diện tích đất rừng giao khoán là 63ha. Do đó, phải xem xét lại các hợp đồng này có hợp pháp hay không. Nếu vi phạm sẽ xử lý theo các điều khoản ghi trong hợp đồng. Hiện tại, Chi cục đang chờ kết quả từ cơ quan điều tra để có biện pháp xử lý tiếp theo.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.