Vụ nổ súng làm một người chết ở Tiền Giang: Tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ công an

TPO - Liên quan đến vụ hỗn chiến, nổ súng kinh hoàng làm một người chết, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ để xem xét, làm rõ trách nhiệm theo quy định.

Ngày 16/12, nguồn tin cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang đã họp và thống nhất chỉ đạo các đơn vị có liên quan, Công an thành phố Mỹ Tho thực hiện các thủ tục tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ gồm: Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trưởng Công an phường 6 và cảnh sát khu vực khu phố 8, phường 6 thuộc đơn vị Công an thành phố Mỹ Tho để xem xét, làm rõ trách nhiệm theo quy định vì để xảy ra vụ việc trên.

Vụ nổ súng làm một người chết ở Tiền Giang: Tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ công an ảnh 1 Hiện trường vụ việc.-Ảnh: Châu Thành.

Theo cơ quan công an, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 10/12, người dân nghe tiếng nổ lớn và phát hiện 2 nhóm thanh niên đang bắn nhau. Sau đó có nhiều tiếng súng nổ liên tiếp trước căn nhà trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho.

Sau khi nhóm thanh niên rút đi, người dân phát hiện một thanh niên bị thương rất nặng đang được đưa đi cấp cứu. Theo công an, người bị trúng đạn là Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng (29 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) là chủ căn nhà trên.

Thời điểm trên, Đăng cùng nhóm bạn khoảng 10 người tổ chức chơi ma túy tại nhà thì bị nhóm của Nguyễn Ngọc Long (20 tuổi, ngụ phường 8, thành phố Mỹ Tho) khoảng 20 người sử dụng súng (nghi súng hoa cải) kéo đến để giải quyết mâu thuẫn.

Hậu quả Long bị thương ở tay và tai, còn Đăng bị thương ở vùng đầu. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị. Đến ngày 12/12, Đăng tử vong tại bệnh viện.

Tại hiện trường, công thu giữ 12 vỏ đạn và 1 viên đạn chưa nổ của loại súng thể thao, 4 vỏ đạn và 1 viên đạn súng công cụ hỗ trợ chưa nổ, 2 vỏ đạn, 1 quả lựu đạn, 1 con dao và 1 cây giáo...

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.