Vụ Lê Dũng Vova bị bắt: Khởi tố một đối tượng che giấu tội phạm

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan ANĐT khởi tố đôi tượng che giấu tội phạm liên quan đến vụ Lê Dũng Vova bị bắt.
Cơ quan ANĐT khởi tố đôi tượng che giấu tội phạm liên quan đến vụ Lê Dũng Vova bị bắt.
TPO - Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố một đối tượng có hành vi che giấu tội phạm liên quan đến vụ Lê Văn Dũng tức Lê Dũng Vova (SN 1970, tại Hà Nội) bị bắt.

Cụ thể, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Văn Son (SN 1956, trú tại thôn Nguyên Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về tội danh “Che giấu tội phạm” liên quan đến vụ Lê Văn Dũng tức Lê Dũng Vova (SN 1970, tại Hà Nội) bị bắt. Được biết, Nguyễn Văn Son có quan hệ họ hàng với Lê Dũng Vova.

Trước đó, ngày 28/5/2021, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định số 04/ANĐT-Đ2 truy nã bị can Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova) với tội danh bị khởi tố “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Theo quyết định truy nã, Lê Dũng Vova trốn ngày 25/5. Chỗ ở trước khi trốn Số 54B ngõ 2, Hà Trì 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Đến sáng 30/6, Lê Văn Dũng bị bắt giữ khi đang trốn ở nhà người thân tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội. Thời điểm bị bắt giữ, Lê Văn Dũng không chống đối và bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra theo quy định.

Ông Lê Dũng Vova tự xưng là nhà báo, lập trường quay tại nhà riêng phát trực tiếp trên Facebook và đăng tải các video trên Youtube có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc về tình hình Việt Nam. Đến nay, ông Lê Văn Dũng đã thực hiện hàng nghìn video trên các Facebook như “Le Dung VoVa”, “Chấn hưng TV Viet Nam”, “Viet Nguyen”…

MỚI - NÓNG