Vụ hợp nhất đầu tiên giữa hai công ty chứng khoán

Vụ hợp nhất đầu tiên giữa hai công ty chứng khoán
Từ 1/12, Công ty Chứng khoán MB mới sẽ đi vào hoạt động sau khi sáp nhập với Chứng khoán VIT. Đây là vụ hợp nhất đầu tiên được cơ quan quản lý chấp thuận.

Vụ hợp nhất đầu tiên giữa hai công ty chứng khoán

> Ba 'ông lớn' ngân hàng bán 12.500 tỉ nợ xấu

>Ngân hàng đã xử lý 85.000 tỷ đồng nợ xấu 

Từ 1/12, Công ty Chứng khoán MB mới sẽ đi vào hoạt động sau khi sáp nhập với Chứng khoán VIT. Đây là vụ hợp nhất đầu tiên được cơ quan quản lý chấp thuận.

MBS và VIT là 2 CTCK đầu tiên trên thị trường thực hiện hợp nhất
MBS và VIT là 2 CTCK đầu tiên trên thị trường thực hiện hợp nhất.
 

Trao đổi với PV, ông Trần Hải Hà – Tổng giám đốc Chứng khoán MB (MBS) cho biết quyết định chấp thuận hợp nhất giữa MBS và Chứng khoán VIT (VITS) vừa được Ủy ban Chứng khoán đưa ra từ hôm 25/10, công ty mới sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/12, trễ 2 tuần so với dự kiến do còn vướng mắc một số vấn đề về thủ tục.

Đây là lần đầu tiên Ủy ban đồng ý cấp phép sáp nhập hai công ty chứng khoán trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả suốt thời gian qua. Theo đó, vốn điều lệ mới của công ty sau hợp nhất sẽ tăng thành 621 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của MBS là 75%. Phương án sáp nhập là hoán đổi hơn 62 triệu cổ phiếu MBS với tỷ lệ 2:1, tức là cổ đông nắm giữ 2 cổ phần MBS sẽ được nhận một cổ phần công ty mới.

Đội ngũ lãnh đạo của MBS sau hợp nhất không có nhiều xáo trộn, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị vẫn do ông Lưu Trung Thái đảm nhiệm. Các vị trí còn lại như Phó chủ tịch do bà Cao Thị Thúy Nga phụ trách, ba Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông Quách Mạnh Hào, Phan Phương Anh và bà Nguyễn Minh Châu. Ông Trần Hải Hà tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc, riêng ban lãnh đạo VITS không tham gia điều hành công ty mới.

6 tháng đầu năm, MBS thu lãi sau thuế hơn 10,7 tỷ đồng nhưng vẫn còn khoản lỗ lũy kế từ các quý trước để lại trên 530 tỷ đồng. Đến ngày 30/6, doanh nghiệp có gần 550 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, hơn 60% số này là tiền ký quỹ của nhà đầu tư.

MBS được Ngân hàng Quân Đội thành lập từ tháng 5/2000, vốn điều lệ ban đầu 9 tỷ đồng với tên gọi Chứng khoán Thăng Long. Giai đoạn năm 2009-2010, công ty liên tục dẫn đầu thị phần môi giới trên hai sàn chứng khoán. Năm 2011, doanh nghiệp này trải qua thời kỳ khó khăn với số lỗ hơn 590 tỷ đồng, đóng cửa hai chi nhánh và 9 phòng giao dịch, thị phần tụt sâu xuống vị trí thứ 7 trên hai sàn Hà Nội và TP HCM trong quý I/2012. Đến giữa năm 2012, Hội đồng quản trị công ty quyết định đổi tên thành Chứng khoán MB theo tên ngân hàng mẹ.

Còn VITS tiền thân là Chứng khoán Nam Việt, thành viên của Tập đoàn VIT và có vốn điều lệ 46 tỷ đồng trước khi sáp nhập. 6 tháng đầu năm, VITS lỗ sau thuế hơn 4 tỷ đồng trong khi lỗ lũy kế trên 24 tỷ đồng. Tại ngày 30/6, tiền mặt của công ty chỉ có hơn 490 triệu đồng, giảm mạnh so với mức 21,3 tỷ đồng hồi đầu năm.

Theo Tường Vi
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.