Vụ đấu súng với công an tại Bình Thuận: Tiếp tục truy bắt tên thứ 8

Nguyễn Văn Toàn, kẻ đã nổ súng, chống trả nhiều giờ với lực lượng công an.
Nguyễn Văn Toàn, kẻ đã nổ súng, chống trả nhiều giờ với lực lượng công an.
Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tổ chức truy bắt Long “gà”, đối tượng thứ 8 trong nhóm đấu súng, chống trả lực lượng chức năng, vào chiều tối 18/9.

Theo đó, nhóm đối tượng dùng súng chống lực lượng chức năng gồm có 8 người. Nhân lúc công an chặn xe khách để truy bắt, Long “gà” đã nhanh chân nhảy xuống trốn thoát.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, trong lúc chạy vào nhà dân ẩn nấp, Nguyễn Văn Toàn (SN 1979, trú Bến Tre) đã dùng súng bắn vào vai bà Đỗ Thị Hiền (SN 1972, hàng xóm, sát nhà đối tượng Toàn cố thủ). Bà Hiền bị xây xát nhẹ, đã được đưa đi cấp cứu.

Vụ đấu súng với công an tại Bình Thuận: Tiếp tục truy bắt tên thứ 8 ảnh 1

Công an phải tung lựu đạn cay để khống chế đối tượng nổ súng

Trước đó, như tin đã đưa, vào tối 17/9, tên Huỳnh Minh Phát (SN 1992, trú Bình Dương) cùng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú Bình Dương) thuê xe Innova biển số 61A- 025.27 của Nguyễn Tấn Danh (SN 1978, trú Bình Dương), đến Bến Tre, bắt 3 con gà đá để mang đến Bình Thuận đá độ.

Sáng 18/9, Phát, Tùng và Danh đến khách sạn Phi Vũ (Bình Dương) cùng Vương Minh Châu (SN 1988, trú Bình Dương), Võ Thanh Phong (SN 1983, trú Bến Tre), Dương Văn Tâm (SN 1983, ngụ Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (SN 1979, ngụ Bến Tre) và Long “gà” (chưa rõ danh tính, địa chỉ).

Vụ đấu súng với công an tại Bình Thuận: Tiếp tục truy bắt tên thứ 8 ảnh 2

Bà Đỗ Thị Hiền bị Toàn bắn vào vai. May mắn bà chỉ bị xây xát nhẹ

Khoảng 13 giờ, ngày 18/9, cả nhóm 8 người tới xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuậnđá độ với nhóm thanh niên ở huyện này. Sau đó, 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn; nhóm ở Bình Dương ra xe Innova bỏ chạy, bị nhóm ở Hàm Thuận Nam chạy theo ném đá.

Chạy đến thôn 3, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân xe bị kẹt đường do đang thi công Quốc lộ 1. Toàn, Tùng và Long “gà” xuống xe, chạy bộ. Xe chạy đến trạm CSGT Hàm Tân thì 5 tên bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Riêng Toàn, Tùng và Long “gà” bắt xe khách để trốn. Khi bị cơ quan chức năng chặn xe khách các đối tượng nhảy xuống xe, bỏ chạy. Tùng bị bắt ngay sau đó, Long “gà” cũng nhân lúc hỗn loạn đã nhanh chân tẩu thoát.

Nguyễn Văn Toàn chạy vào nhà dân gần đó cố thủ và dùng 4 khẩu súng liên tục bắn xối xả vào lực lượng công an để chống trả. Lực lượng công an đã phải áp sát, ném lựu đạn cay vào để khống chế bắt đối tượng.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, 7 đối tượng trong nhóm bị bắt giữ, riêng tên Long “gà” trốn thoát đang bị lực lượng chức năng truy bắt.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận khen thưởng cho lực lượng truy bắt nhóm đối tượng trên.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.