Vụ con rể vung dao chém nhà vợ, 3 người đã tử vong

Sáng 1/11, thượng tá Trần Ngọc Anh – Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, liên quan đến vụ án tại Ia Ake (huyện Phú Thiện) đã có 3 người chết, 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 31/10, Kpă Hiệp (SN 1989, trú làng Plei Tăng A, xã A, huyện Phú Thiện) đi uống rượu với bạn rồi về xảy ra xích mích với vợ Ksor H’Ria.

Lúc này, Kpă Bem (SN 1956 bố vợ Hiệp) ra can ngăn 2 vợ chồng, cũng bị Hiệp quát mắng.
Chị Ksor Hlum thấy bố mình bị em vợ xúc phạm liền nói vài lời. Hiệp chạy ra sau bếp lấy con dao quắm chém gần đứt bàn tay trái của chị Hlum.

Thấy con gái bị chém, ông Bem và vợ tới can ngăn liền bị Hiệp dùng dao chém vào cổ ông Bem tử vong tại chỗ và chém thẳng vào đầu bà Ksor H’brech (SN 1954). Gây án xong, Hiệp bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, mẹ và em gái vợ được được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Đến 21 giờ đêm, bà H’brech tử vong tại bệnh.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy Hiệp chết trong tư thế treo cổ trên cây xoài sau nhà chị gái.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.