Vụ cô gái bị túm tóc, tạt tai tới tấp ở TPHCM: Hoa khôi đi đánh ghen giùm bạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hay tin bạn trai đưa 2 cô gái lạ về căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh (TPHCM) ngủ qua đêm, chị H. ghen tuông nhờ hoa khôi sinh viên cùng nam thanh niên đến “kiểm tra” và  xảy ra vụ ẩu đả.

Ngày 7/12, Công an phường 25 đã chuyển hồ sơ vụ cô gái bị đánh tới tấp trong chung cư lên Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) để giải quyết theo thẩm quyền.

Vụ việc xảy ra tại chung cư trên đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh.

Vụ cô gái bị túm tóc, tạt tai tới tấp ở TPHCM: Hoa khôi đi đánh ghen giùm bạn ảnh 1

Chị M (áo vàng) bị T (áo đen) và Q (áo xanh) đánh trong chung cư ở quận Bình Thạnh. Ảnh cắt từ clip.

Theo điều tra ban đầu, 9h ngày 19/11, bà V.T.L (64 tuổi) gọi điện cho chị N.T.T.H (30 tuổi, quê Đắk Lắk, ngụ quận 7) nói về việc con trai ruột của bà là anh N.H.A (26 tuổi, người yêu của H) có đưa 2 phụ nữ lạ mặt về ngủ qua đêm tại căn hộ ở tầng 17 của chung cư trên.

Hay tin, chị H ghen tuông nhưng do đang nằm ở bệnh viện nên gọi điện cho hai người bạn là P.N.Q (23 tuổi, quê Bình Dương) và T.Đ.T.T (25 tuổi, quê Quảng Ngãi) đến để xem tình hình, “giải quyết” dùm.

Hơn 10h cùng ngày, Q và T đến chung cư thì được bà L đưa lên tầng 17 gặp, nói chuyện với 2 người phụ nữ lạ mặt là chị T.V.M (27 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ quận 8) và T.T.H.T (31 tuổi, bạn của M). Sau đó, Q và T xuống sảnh chung cư ngồi chờ.

Khoảng 30 phút sau, chị M cùng bạn xuống sảnh chung cư thì bị T và Q lao vào túm tóc, dùng tay, chân đánh đập. Sự việc được camera và người dân dùng điện thoại ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội khiến người dân bức xúc.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã mời những người liên quan lên trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Q và T thừa nhận hành vi đánh đập chị M.

Được biết, Q là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF), học khóa 2018, chuyên ngành Luật kinh tế. Nữ sinh này đang làm thủ tục tốt nghiệp và từng đăng quang hoa khôi sinh viên UEF vào năm 2019.

Sau khi sự việc xảy ra, Trường Đại học UEF phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định những hành vi vi phạm của sinh viên Q và nếu vi phạm các yếu tố về đạo đức hoặc vi phạm pháp luật thì nhà trường sẽ thu hồi danh hiệu hoa khôi của nữ sinh viên.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG