Vụ cháy xe bồn chở nhớt trên cao tốc Trung Lương: Cấp tập sửa mặt đường bị hỏng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan vụ cháy xe bồn chở nhớt trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị thi công đã cào bóc thảm lại xong mặt đường các vị trí hỏng sau vụ cháy xe tải tại km37+550 trên cao tốc.

Theo ông Thành, ngày hôm nay, đơn vị thi công sẽ hoàn thiện sơn, vạch kẻ đường khắc phục hoàn toàn các vị trí mặt đường. Trong quá trình sửa chữa đã đặt biển báo hạn chế tốc độ, bố trí người điều tiết giao thông. Do vậy, các tài xế cần giảm tốc độ khi đi qua khu vực sửa chữa.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 4/5 tài xế Nguyễn Hoàng Thương (50 tuổi), ngụ thành phố Cần Thơ điều khiển xe tải chở nhớt mang biển kiểm soát: 65C-02342 di chuyển trên cao tốc Trung Lương - TPHCM hướng về Tiền Giang.

Khi đi đến đoạn thuộc xã Lợi Bình Nhơn thành phố Tân An, tỉnh Long An thì tài xế phát hiện khói và lửa bốc cháy phía sau nên dừng lại làn đường khẩn cấp kiểm tra.

Tài xế đã sử dụng bình chữa cháy để cứu xe nhưng ngọn lửa đã bùng lên dữ dội trùm kín toàn bộ thân xe. Không những vậy, nhớt đã bị trào ra ngoài khi xe di chuyển, ngọn lửa đã cháy lan theo và bốc cháy tạo thành cột khói khổng lồ kéo dài khoảng 400m trên cao tốc, thiêu rụi toàn bộ cỏ, cây xanh.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.