Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Sẽ xử lý hình sự cán bộ có trách nhiệm liên quan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an TP Hà Nội xác định, trong vụ cháy tại chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) có sự thiếu trách nhiệm, do đó sẽ tiến hành khởi tố các cán bộ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước.

Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 27/12, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan này đã mời gọi nhiều lần cán bộ ở quận Thanh Xuân để hợp tác trong quá trình điều tra vụ cháy tại chung cư mini 9 tầng khiến 56 người tử vong.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Sẽ xử lý hình sự cán bộ có trách nhiệm liên quan ảnh 1
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Theo Thiếu tướng Tùng, cơ quan điều tra đầu tiên xác định, có sự thiếu trách nhiệm tinh thần của cán bộ trong sự cố này và do đó sẽ tiến hành khởi tố cán bộ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước.

Công tác quản lý nhà nước sẽ được phân chia thành hai giai đoạn, giai đoạn một liên quan đến Nguyễn Quang Minh (44 tuổi, trú tại Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), người được xác định là chủ đầu tư hoàn thành công trình; giai đoạn hai liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Về nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong vụ cháy chung cư mini 9 tầng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, các sai phạm trong quá trình xây dựng đã được chính quyền địa phương kiểm tra và phát hiện, tuy nhiên, việc xử lý không triệt để đã làm cho công trình tiếp tục tồn tại và xây dựng vượt quá 4 tầng so với giấy phép, tạo nên những vấn đề về PCCC không thể giải quyết.

Bị can Minh, mặc dù biết việc xây dựng vượt quy định và không đáp ứng đủ yêu cầu về PCCC, nhưng vẫn thực hiện vì lợi nhuận cá nhân.

Thông qua rà soát, bị can Minh cũng là chủ đầu tư của tám chung cư mini trên địa bàn thành phố, trong đó có 5 công trình, tại quận Thanh Xuân, tại quận Tây Hồ, tại quận Đống Đa, và tại quận Nam Từ Liêm. Tất cả đều xây dựng không đúng giấy phép, vượt quá tầng và không đảm bảo các yêu cầu về PCCC.

Vụ cháy vào đêm 12 rạng sáng 13/9 tại tòa chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, làm 56 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Trong quá trình điều tra, Công an đang mở rộng xem liệu bị can Minh có đồng phạm không, và cũng đang điều tra xem công tác quản lý nhà nước có vi phạm hay không. Nếu có, sẽ có đủ cơ sở để xử lý hình sự.

"Sau đó, Công an đã triệu tập khoảng 6-7 người là cán bộ từ quận Thanh Xuân, những người đã làm việc từ năm 2015, có thể liên quan đến thời điểm cấp giấy phép xây dựng cho chung cư mini bị cháy", ông Tùng nói.

Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Sẽ xử lý hình sự cán bộ có trách nhiệm liên quan ảnh 2

Hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Được biết, Giấy phép xây dựng có số 89-2015 cho chung cư mini đã được ký và phê duyệt vào ngày 11/3/2015, người ký là Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái (nghỉ hưu từ tháng 1/2022). Sau khi được cấp giấy phép, chủ đầu tư đã xây dựng công trình này lên 9 tầng, vượt quá 3 tầng so với giấy phép, và các tầng vi phạm này vẫn tồn tại đến nay.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.