Vụ câu cá, thu phế tại hồ Định Công: Công ty Thoát nước Hà Nội nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẳng định: Không có nhiệm vụ quản lý hành chính, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực hồ, trách nhiệm này thuộc về chính quyền địa phương. Trong khi trước đó, chính quyền địa phương lại cho biết, trách nhiệm chính thuộc về Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Hiện tượng một số đối tượng tổ chức kinh doanh câu cá, thu phế tại hồ điều hòa Định Công (thuộc phường Định Công, Hà Nội) diễn ra rầm rộ từ khoảng đầu tháng 10/2020. Sau khi báo chí nhiều lần lên tiếng phản ánh, các cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều cuộc họp, các đợt ra quân để chấn chỉnh an ninh trật tự. Tuy nhiên, sau nhiều tháng triển khai, có thể thấy rằng hiện tượng trên vẫn… “thi gan cùng tuế nguyệt”.

Vụ câu cá, thu phế tại hồ Định Công: Công ty Thoát nước Hà Nội nói gì? ảnh 1

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay, đơn vị này không chịu trách nhiệm giải quyết việc tổ chức thả cá, kinh doanh câu cá trên hồ điều hòa Định Công.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ?

Trong văn bản số 626/TNHH-ĐNTT (ngày 16/6) gửi đến báo Tiền Phong, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã khẳng định đơn vị đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Cụ thể, Công ty này cho rằng mình được Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị TP Hà Nội giao nhiệm vụ quản lý, duy trì, vận hành hồ điều hòa Định Công theo kết quả đấu thầu “Quản lý, duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố khu vực hữu sông Hồng”.

Nhiệm vụ của Công ty là thực hiện vớt rác vệ sinh môi trường lòng hồ, duy trì bè thủy sinh, vận hành các máy sục khí, quản lý quy tắc, điều hòa nước, chống ngập úng cho Thành phố.

Cuối năm 2020, sau khi xuất hiện tình trạng nhiều người đến câu cá làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cảnh quan hồ Định Công, Xí nghiệp quản lý duy tu hồ (đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) đã báo cáo UBND phường Định Công cùng phối hợp kiểm tra, lập biên bản vi phạm và đề nghị các cơ quan chức năng của phường xử lý các đối tượng tổ chức câu cá trên hồ.

Thực hiện các chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội và UBND quận Hoàng Mai, Công ty đã chỉ đạo Xí nghiệp quản lý duy trì hồ tăng cường tuyên truyền và chủ động phối hợp với UBND phường, Công an phường Định Công tổ chức xóa bỏ các vạch sơn, biển quảng cáo câu cá và yêu cầu các đối tượng chấm dứt câu cá tại hồ.

Trong quá trình duy trì hồ, Xí nghiệp quản lý duy trì hồ đã thường xuyên báo cáo, đề nghị UBND và Công an phường Định Công chủ trì giải quyết tình trạng câu cá trên hồ.

Vụ câu cá, thu phế tại hồ Định Công: Công ty Thoát nước Hà Nội nói gì? ảnh 2
Các cơ quan ban ngành, tổ chức liên quan đang "đá bóng" trách nhiệm để mặc sức cho các đối tượng tổ chức kinh doanh dịch vụ câu cá hoạt động, bất chấp pháp luật?

Trước đó (ngày 7/6), trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đặng Xuân Chiến - Phó Chủ tịch UBND phường Định Công lại khẳng định, để xảy ra tình trạng câu cá là trách nhiệm của công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, cụ thể là Xí nghiệp quản lý duy tu hồ. Đây là vi phạm ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước.

Tuy nhiên, trong văn bản phản hồi trên, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẳng định không có nhiệm vụ quản lý hành chính, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực hồ; mà theo quy định thuộc về trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Công tác xử lý giải quyết dứt điểm tình trạng câu cá trên hồ Định Công đã được chính quyền quận Hoàng Mai, phường Định Công xác định thuộc trách nhiệm chính quyền và thực tế UBND phường triển khai thực hiện.

Để chứng minh, Công ty này viện dẫn văn bản số 3229/UBND-QLĐT (ngày 18/12/2020) của UBND quận Hoàng Mai gửi UBND các phường, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Xí nghiệp quản lý duy trì hồ chỉ đạo về việc chấm dứt tình trạng nuôi cá, đánh bắt cá, câu cá tại hồ do UBND Thành phố quản lý trên địa bàn quận.

Trong đó có đoạn: “Yêu cầu UBND các phường thông báo, tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn về việc nghiêm cấm việc nuôi cá kinh doanh, câu cá, đăng lưới, đánh lưới và các hoạt động đánh bắt tự phát khác gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, ảnh hưởng cân bằng sinh thái trên các hồ do UBND Thành phố quản lý.

Kiểm tra, rà soát, yêu cầu các đơn vị, tổ chức cá nhân đang khai thác nuôi thả cá, đánh bắt cá, câu cá trên hồ do UBND Thành phố quản lý; có biện pháp xử lý, giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm và tái vi phạm. Hoàn thành xử lý trong tháng 12/2020.

Sau thời gian trên, địa bàn phường nào còn để xảy ra tình trạng nuôi thả cả, câu cá gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự trên các hồ do UBND Thành phố quản lý, đồng chí Chủ tịch UBND phường phải chịu trách nhiệm trước UBND quận”.

Tuy nhiên, với vai trò gần như là chủ thể quản lý hồ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội không lý giải về các đối tượng thu phế câu cá tại hồ là ai, thu cho ai? Việc này, trước đó, đại diện UBND Phường Định Công cũng cho biết, có phát hiện được những người thu phí nhưng những người này không cho biết thu tiền cho ai nên không thể xử lý. Trong khi, đây là vấn đề dư luận bức xúc nhất vì một hồ công cộng giữ thủ đô bị biến thành một hồ câu có thu phế hàng triệu đồng mỗi ngày. Không biết, tiền đó chảy vào túi ai?

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.