Vụ cán bộ trại giam bị tố phá nhà dân: Lãnh đạo trại giam lên tiếng

TPO - Báo Tiền Phong ra ngày 4/6 có bài phản ánh việc một cán bộ Trại tạm giam T20 Công an tỉnh Gia Lai bị tố cáo đã tấn công và phá hoại tài sản nhà bà Lê Thị Thanh Tâm sinh năm 1970, ở phường Chi Lăng, TP. Pleiku. 

Sau khi bà Tâm tố cáo, ông Trần Văn Thanh - Giám thị T20 đã ký công văn số 213/TTG kết luận vụ việc như sau: 

Hồi 20 giờ 30 phút ngày 3/5/2016, ông Trần Văn Thọ (chồng bà Tâm) say rượu có hành vi gây rối trật tự công cộng ngay trước nhà. Lúc đó, ông Phạm Văn Hòa cán bộ Trại tạm giam T20 đi xe máy từ trại ra thì bị ông Thọ chặn xe lại. Ông Thọ tay cầm gậy, chửi bới và đòi đánh ông Hòa nên hai người đã to tiếng, cãi vã. Rồi ông Thọ đi vào nhà đóng cổng sắt lại, đánh rơi gậy. Ông Hòa nhặt được gậy của ông Thọ liền ném vào cánh cổng sắt rồi đi về. 

Do đó, không có căn cứ xác định ông Hòa có hành vi dùng gạch ném vào nhà gây thiệt hại đến tài sản của bà Tâm. Công văn số 213 kết luận: Việc bà Tâm tố cáo ông Hòa có hành vi dùng côn nhị khúc quật vào cổng; cùng 2 thanh niên khác ném gạch vào nhà gây hư hỏng tài sản của bà Tâm là suy diễn và sai sự thật...

Vụ cán bộ trại giam bị tố phá nhà dân: Lãnh đạo trại giam lên tiếng ảnh 1

Bà Tâm tố cáo ông Hòa cùng 2 thanh niên đã ném gạch vào nhà mình

Vụ cán bộ trại giam bị tố phá nhà dân: Lãnh đạo trại giam lên tiếng ảnh 2

Cổng sắt nhà bà Tâm bị hư hỏng

Vụ cán bộ trại giam bị tố phá nhà dân: Lãnh đạo trại giam lên tiếng ảnh 3

Cửa kính nhà bà Tâm bị vỡ

Tuy nhiên, phản ánh với phóng viên, những người chứng kiến sự việc lại cho biết: Khoảng 20 giờ ngày 3/5/2016, họ nghe có tiếng động mạnh từ phía nhà bà Tâm thì vội vàng chạy ra xem. Lúc này, họ trông thấy 3 người đàn ông đang ném đá rầm rầm vào nhà bà Tâm. 

Công an TP. Pleiku đang tiếp tục điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG