Vụ buôn lậu gần 51kg vàng: Bà trùm Mười Tường nói chỉ bảo lãnh cho người vận chuyển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Nói bị cáo là chủ mưu thì chỉ đúng một phần mà sai một phần. Bị cáo không hưởng lợi gì trong sự việc, không điều hành, mà chỉ giúp sức. Có chăng bị cáo lợi dụng vụ việc để mượn tiền ông Dương Công Cường không cần trả lãi”, Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) khai tại TAND tỉnh An Giang trong phần xét hỏi sáng 21/2.

Bị cáo Hạnh cho rằng, mình chỉ đứng ra bảo lãnh cho người làm vận chuyển tiền, vàng cho Dương Công Cường; nếu trong quá trình vận chuyển “lính” có tham lam gì thì Hạnh chịu trách nhiệm.

“Trước kia bị cáo có nghe Cường nói nhờ một nhóm khác vận chuyển nhưng bị thất thoát nên mới yêu cầu bị cáo cho 'lính' của bị cáo làm. Sau đó, bị cáo kêu Phạm Tấn Lộc, Lê Thị Bạch Vân, Mai Thị Ngọc Phấn làm để kiếm thêm. Nhưng bị cáo không thoả thuận tiền công, mà Cường trực tiếp thoả thuận với lính của bị cáo làm gì thì làm bị cáo không biết”, Hạnh nói.

Vụ buôn lậu gần 51kg vàng: Bà trùm Mười Tường nói chỉ bảo lãnh cho người vận chuyển ảnh 1

Bà trùm Mười Tường nói mình chỉ là chủ mưu 1 phần. Ảnh: Kim Hà.

Đồng thời cho rằng, trong vụ này Hạnh chỉ hưởng lợi từ việc ông Cường cho Hạnh vay tiền trong thời gian ngắn sẽ không tính lãi. Còn hoạt động vận chuyển tiền vàng của ông Cường chỉ nghe “đàn em” kể lại vì Cường là cháu rể của Hạnh. Ngoài ra, bà trùm khai không quen biết người tên Tuốt và cũng không quen biết các chủ tiệm vàng ở TP Châu Đốc (An Giang).

Tại toà, Hạnh thừa nhận, quá trình “đàn em” vận chuyển tiền vàng qua lại biên giới, nếu Hạnh biết có lực lượng chức năng tuần tra thì sẽ báo cho Lộc biết.

Trong sáng cùng ngày, HĐXX cũng tiến hành xét hỏi 2 bị cáo Trương Văn Liêm (chủ tiệm vàng Trương Liêm) và bị cáo Dương Công Cường.

Vụ buôn lậu gần 51kg vàng: Bà trùm Mười Tường nói chỉ bảo lãnh cho người vận chuyển ảnh 2

Bị cáo Trương Văn Liêm tại phiên toà. Ảnh: Kim Hà.

Bị cáo Liêm cho rằng, không biết nguồn gốc số tiền 200.000 USD mà Tuốt nhờ nhận hộ trước 30/10/2020 khoảng 10 ngày và cũng không biết số tiền này sẽ được vận chuyển sang Campuchia. “Bị cáo không có quan hệ làm ăn với Mười Tường. Tuốt nhờ nhận hộ thì bị cáo nhận rồi cất giữ tại nhà. Sau đó, Tuốt kêu đưa cho ai thì bị cáo đưa”, Liêm nói.

Dương Công Cường khai rằng do Tuốt thấy Cường già yếu không lao động nổi nên mới kêu Cường lấy vàng của Tuốt về bán kiếm lời, rồi trả tiền lại cho Tuốt.

Vụ buôn lậu gần 51kg vàng: Bà trùm Mười Tường nói chỉ bảo lãnh cho người vận chuyển ảnh 3

Bị cáo Dương Công Cường. Ảnh: Kim Hà.

Vàng mua được, Cường đem bán cho một chủ tiệm vàng tên Trang ở quận 5, TP Hồ Chí Minh. Bị cáo trực tiếp đem vàng lên TP Hồ Chí Minh và giao cho nhân viên của người này tại một quán cơm. Nhận vàng xong, nhân viên nói trên sẽ trả USD cho Cường trong toilet.

“Phấn là người thường xuyên đến nhà bị cáo nhận USD, vàng về Phấn hoặc một số người khác sẽ đến giao cho bị cáo. Còn tiền công vận chuyển, Tuốt sẽ trả chứ bị cáo không trả”, Cường khai tại toà.

MỚI - NÓNG