Vụ bé gái bị bạo hành tử vong: Mẹ ruột và bố dượng dương tính ma túy

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Nội
TPO - Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị mẹ ruột và "bố dượng" bạo hành tử vong, cơ quan công an cho biết, hai đối tượng này đều dương tính với ma túy. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ được ma túy tại nhà trọ của các đối tượng.

Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú Hai Bà Trưng)  và vợ là Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, trú Đống Đa) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" liên quan đến vụ việc trên.

Theo cơ quan điều tra, Lan Anh đang sống với Tuấn như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Nạn nhân là N.N.M.M (SN 2017, trú tại Đông Anh) - con của Lan Anh với người chồng thứ hai. 

Vụ án được phát hiện ngày 30/3, sau khi nắm được thông tin cháu M tử vong trước khi đến được bệnh viện cấp cứu, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã vào cuộc điều tra và thấy có nhiều dấu hiệu nạn nhân tử vong do bị bạo hành.

Tiến hành khám nghiệm sơ bộ, cơ quan điều tra xác định cháu M tử vong do chấn thương sọ não với nhiều thương tích ở vùng đỉnh và thái dương xưng nề, tụ máu; chảy máu não; gãy răng; đùi tụ máu…

Khi được triệu tập đến cơ quan công an, vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh khai nhận từ đầu tháng 3/2020, các đối tượng này thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M.

Đỉnh điểm, ngày 29/3, hai đối tượng đã không cho cháu ăn uống, dùng chân tay và cán chổi bằng kim loại đánh liên tiếp vào người con gái 3 tuổi.

Sáng 30/3, thấy con mệt, Lan Anh cho uống sữa nhưng M. bị nôn và ngất nên người mẹ này đã đưa con gái đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Do bị thương nặng trên đường đến bệnh viện M. đã tử vong.

Ngay sau đó trên mạng xã hội đăng tải thông tin bé gái tên N.N.M.M. thường trú tại xã Võng La (huyện Đông Anh) bị bố dượng và mẹ ruột bạo hành trong quãng thời gian 24 ngày dã man như thời trung cổ. Hình ảnh một bé gái với nhiều thương tích trên cơ thể được đăng tải kèm theo khiến dư luận bức xúc.

Đến chiều 1/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc khẩn trương điều tra xử lý vụ việc bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong ở quận Đống Đa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.