Vụ bắt giam tài xế Ferrari: Người cho mượn siêu xe bị phạt hơn 8 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
Công an đọc lệnh bắt tạm giam Duy.
Công an đọc lệnh bắt tạm giam Duy.
TPO - Cảnh sát đã làm rõ, thanh niên điều khiển siêu xe Ferrari trị giá cả chục tỉ đồng không có giấy phép lái xe và người một phụ nữ cho mượn chiếc xe này cũng đã bị xử phạt hơn 8 triệu đồng. 

Như đã đưa tin,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8, TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Lâm Duy (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Duy là người điều khiển siêu xe Frerarri có hành vi chống đối, lăng mạ cảnh sát khi bị kiểm tra hành chính.

Hai người liên quan đến vụ án là Nguyễn Thị Trúc Giang (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Nguyễn Vĩnh Phú (30 tuổi, ngụ quận 8) cũng bị khởi tố về tội danh nêu trên, song được tại ngoại hầu tra.

Vụ bắt giam tài xế Ferrari: Người cho mượn siêu xe bị phạt hơn 8 triệu đồng ảnh 1

Duy lăng mạ CSGTkhi bị lập biên bản.

Làm việc với cơ quan Công an, Duy khai không cố ý chống đối lực lượng CSGT làm nhiệm vụ mà sợ chiếc xe bị trầy xước, hư hỏng nếu bị cẩu về trụ sở của CSGT nên không kìm chế được cảm xúc.

Duy không có nơi ở cố định, không có giấy phép lái xe. Siêu xe Ferrari mà Duy lái hôm xảy ra sự việc là xe đi mượn của một người phụ nữ ở quận 4, TPHCM, chiếc xe này có giá khoảng 10 tỷ đồng.

Vụ bắt giam tài xế Ferrari: Người cho mượn siêu xe bị phạt hơn 8 triệu đồng ảnh 2

Giang ngồi trước đầu ô tô ngăn cản lực lượng chức năng cẩu phương tiện.

Cũng theo lời khai của những người liên quan, Duy và Giang quen nhau và sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Giang cũng chưa có thai như lời tự nhận vào tối xảy ra vụ việc. Do không muốn lực lượng CSGT cẩu chiếc xe đi nên Giang đã nói mình có thai rồi ngồi trước đầu ô tô để cản trở.

Vụ bắt giam tài xế Ferrari: Người cho mượn siêu xe bị phạt hơn 8 triệu đồng ảnh 3
Vụ bắt giam tài xế Ferrari: Người cho mượn siêu xe bị phạt hơn 8 triệu đồng ảnh 4

Chiếc xe được đưa về trụ sở CSG.

Ngoài việc bị lập hồ sơ xử lý hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ, Phạm Lâm Duy còn bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 lỗi gồm: điều khiển xe không gắn đủ biển số; không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; không có giấy phép lái xe và không xuất trình CMND khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền. Tổng mức phạt là 11.050.000 đồng.

Bên cạnh đó, Cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.C. (60 tuổi, ngụ quận 4) - chủ siêu xe Frerrari về 3 lỗi, gồm: không thực hiện đúng quy định về biển số; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông; tự ý thay đổi màu sơn của xe không đúng với màu sơn ghi trong giấy đăng ký xe. Tổng mức phạt là 8.350.000 đồng.

MỚI - NÓNG