Vụ án Đoàn Thị Hương: Nghi phạm người Indonesia được trả tự do

Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương
Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương
TPO - Sau 2 năm bị tạm giam, nghi phạm người Indonesia trong vụ sát hại người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong Nam vừa được tòa án Malaysia trả tự do sau khi các công tố viên đột ngột rút buộc tội giết người đối với người phụ nữ này.

Tòa án thượng thẩm Malaysia trả tự do cho Siti Aisyah sau khi các công tố viên nói rằng họ muốn rút lời cáo buộc. Không lý do nào được đưa ra.

Siti Aisyah đã khóc và ôm chầm lấy Đoàn Thị Hương trước khi rời khỏi tòa.

Cô gái nhanh chóng rời khỏi tòa án bằng xe của đại sứ quán. Các luật sư của cô cho biết cô đang đi đến đại sứ quán Indonesia và dự kiến sẽ sớm trở về Jakarta.

Siti Aisyah nói với các phóng viên rằng cô mới biết tin mình được tha vào sáng nay. “Tôi rất ngạc nhiên và rất hạnh phúc”, cô nói trong lúc đang xúc động.

Đại sứ IndonesiaRusdi Kirana gửi lời cảm ơn chính phủ Malaysia.

Phiên xét xử Đoàn Thị Hương bị hoãn do có diễn biến mới. Cô dự kiến sẽ dự phiên bào chữa trong ngày hôm nay, sau nhiều tháng bị trì hoãn.

“Tôi rất sốc. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng”, Hương nói với các phóng viên thông qua phiên dịch, sau khi cô Aisyah rời đi.

Trước đó, hai cô gái trẻ bị buộc tội áp chất độc thần kinh VX vào mặt ông Kim tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13/2/2017.

Họ nói rằng họ bị lừa tham gia vào một chương trình truyền hình. Hai cô gái này bị bắt giữ sau khi 4 nghi phạm Triều Tiên khác rời khỏi Malaysia vào đúng ngày xảy ra vụ án mạng.

Tháng 8 năm ngoái, một thẩm phán Malaysia tuyên rằng đã có đủ bằng chứng cho thấy Aisyah, Đoàn Thị Thương và 4 người Triều Tiên tham gia vào âm mưu giết hại ông Kim Jong Nam.

“Cô ấy tự tin và đã sẵn sàng kể câu chuyện của mình. Nó hoàn toàn khác so với những gì các công tố viên đã vẽ ra. Cô ấy khi đó chỉ đang đóng một trò lừa trên truyền hình và không có ý định giết hay làm bị thương bất kỳ ai”, ông Salim Bashir, một luật sư của Đoàn Thị Hương, nói.

Theo theo AP
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.