Vụ 17 người chết, mất tích tại Rào Trăng: Chủ đầu tư ‘khoanh’ thêm vị trí tìm kiếm

Chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 đề xuất khoanh vùng một vị trí ở hạ lưu sông Rào Trăng để tìm kiếm trong thời gian tới (vị trí rong vòng tròn màu đỏ).
Chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 đề xuất khoanh vùng một vị trí ở hạ lưu sông Rào Trăng để tìm kiếm trong thời gian tới (vị trí rong vòng tròn màu đỏ).
TPO - Theo ông Lê Văn Hoa, đại diện chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3, vị trí bãi cát và đoạn sông Rào Trăng phía dưới hiện trường sạt lở, gần ngã 3 sông Tam Dần... là khu vực nghi ngờ cần khoanh vùng và đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm 12 người còn mất tích.

Tại cuộc họp mới đây giữa lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và các sở, ngành chức năng, các phương án tổ chức tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở đất thảm khốc diễn ra rạng sáng 12/10 tại khu vực dự án thủy điện Rào Trăng 3 đã được đặt ra.

 VIDEO: Đại diện chủ đầu tư thuỷ điện Rào Trăng 3 nêu ý kiến, đề xuất tìm kiếm tại một vị trí khả nghi phía hạ lưu sông Rào Trăng. Thực hiện: Ngọc Văn

Bên cạnh phương án được chốt và sẽ tiến hành sau khi cơn bão số 13 đi qua, đó là đắp đập tạm, ngăn đoạn sông Rào Trăng cạnh hiện trường sạt lở, hút kiệt nước để đào tìm; chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 cũng đặt vấn đề tìm kiếm trong giai đoạn tiếp theo, nếu giai đoạn 3 kết thúc mà không đạt kết quả như mong muốn.

Vụ 17 người chết, mất tích tại Rào Trăng: Chủ đầu tư ‘khoanh’ thêm vị trí tìm kiếm ảnh 1

 Ông Lê Văn Hoa (đứng), đại diện chủ đầu tư thuỷ điện Rào Trăng 3, đề xuất tìm kiếm tại vị trí phía hạ lưu sông Rào Trăng.

Theo ông Lê Văn Hoa, đại diện chủ đầu tư thuỷ điện Rào Trăng 3, khi xảy ra sạt lở, dòng sông Rào Trăng ngay cạnh hiện trường đã bị chặn một thời gian ngắn. Đất đá sạt lở đã tạo nên một con đập ngăn sông Rào Trăng trong vòng 10 phút. Nhà tạm, vật dụng và cả con người từ trên cao đã bị cuốn lộn nhào xuống bên dưới. Con đập tạo nên do sạt lở đất sau đó bị nước lớn cuốn trôi hết, tạo thành hiện trạng như hiện nay.

Ông Hoa cho rằng, rất có thể các nạn nhân đã bị nước cuốn trôi theo dòng lũ trên sông Rào Trăng xa về bên dưới hiện trường. Trong đó, có một khu vực đáng nghi ngờ, cần được xác định, khoanh vùng và đề nghị lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, sau khi kết thúc giai đoạn 3 mà không đạt kết quả.

Vụ 17 người chết, mất tích tại Rào Trăng: Chủ đầu tư ‘khoanh’ thêm vị trí tìm kiếm ảnh 2

Vị trí được đề xuất cần tìm kiếm phía hạ lưu sông Rào Trăng.

Vị trí ông Hoa đề xuất là vùng bãi cát sỏi tại một đoạn sông có hình thế khá cong của dòng Rào Trăng mà doanh nghiệp của ông khi thi công thủy điện từng khai thác làm vật liệu xây dựng tại đây. Đoạn sông này nằm ở hạ lưu sông Rào Trăng, gần ngã ba sông Tam Dần, cách hiện trường sạt lở khoảng 2km.

Theo ông Hoa, khu vực này là đoạn sông rộng, bên cạnh bãi bồi cát sỏi còn có vũng nước sâu, các nạn nhân vụ sạt lở đất có thể đang bị vùi lấp ở đây. Nước chảy về đây rất mạnh, đặc biệt trong mùa mưa, nếu không tìm kiếm kịp thời, các thi thể có thể vùi lấp tại đây tiếp tục bị cuốn trôi, sẽ gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Vụ 17 người chết, mất tích tại Rào Trăng: Chủ đầu tư ‘khoanh’ thêm vị trí tìm kiếm ảnh 3

Ông Lê Văn Hoa (bìa trái) cho rằng, rất có thể các nạn nhân đã bị nước cuốn trôi theo dòng lũ trên sông Rào Trăng xa về bên dưới hiện trường. 

Họp bàn phương án với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cũng đề nghị lực lượng chức năng trong thời gian tới cần lưu ý tìm kiếm, lặn tìm ở những đoạn sông hạ lưu Rào Trăng, phía dưới vị trí hiện trường sạt lở; đặc biệt là những vực sông, đoạn sông gấp khúc hình tay áo.

Đoạn sông này được xác định bắt đầu từ vị trí giáp ranh khu vực tìm kiếm giai đoạn 3 kéo dài về đến ngã 3 Tam Dần phía hạ lưu. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ diễn ra trong trường hợp hoạt động tìm kiếm tại khu vực thuộc giai đoạn 3 không đạt kết quả như mong muốn.

Vụ 17 người chết, mất tích tại Rào Trăng: Chủ đầu tư ‘khoanh’ thêm vị trí tìm kiếm ảnh 4

Trước đó, lãnh đạo tỉnh TT-Huế và cơ quan chức năng thống nhất đắp đập ngăn sông Rào Trăng đoạn cạnh hiện trường sạt lở, chỉnh chuyển dòng chảy đi vòng, để tìm kiếm nạn nhân mất tích trong giai đoạn 3.

Trước đó, tại buổi họp triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn người mất tích tại dự án Rào Trăng 3 trong giai đoạn 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đưa ra đề xuất chỉnh chuyển dòng chảy sông Rào Trăng, tạo một con đập tạm ngăn nước phía thượng lưu, khoanh vùng tìm kiếm trên đoạn sông ngay cạnh chân hiện trường sạt lở để tổ chức thi công, đào tìm, cứu hộ cứu nạn trong giai đoạn tiếp theo. Phương án này đã được thông qua.

Hiện tại, do yếu tố thời tiết tại TT-Huế diễn biến xấu, nên công tác tìm kiếm tại Rào Trăng 3 phải tạm dừng. Sau bão số 13, công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại khu vực này sẽ được khôi phục trở lại.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.