Vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Ông Park lại giật mình với hàng thủ

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ảnh: Hữu Phạm-từ UAE
Đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ảnh: Hữu Phạm-từ UAE
TP - Hai trung vệ Duy Mạnh và Đình Trọng bị đau cơ, không tập luyện cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam. Cả hai dù vậy được đánh giá sẽ sớm hồi phục để kịp cho giải.

20h 27/5 (giờ UAE), đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên sau khi đặt chân tới UAE chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Buổi tập diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau phần khởi động, HLV Park Hang Seo chủ yếu cho cầu thủ rèn các bài tập thể lực, giải tỏa sức ì.

Khối lượng bài tập khá nặng. Ngay cả những cầu thủ có thể lực tốt như trung vệ Quế Ngọc Hải hay Văn Thanh, Công Phượng cũng mướt mồ hôi. Điểm may mắn, nhiệt độ tại UAE buổi tối chỉ dao động trên dưới 30 độ C. Dù vậy, các cầu thủ cũng phải tiếp nước khá nhiều.

Đáng chú ý ở buổi tập này, hai trung vệ Duy Mạnh và Đình Trọng (CLB Hà Nội) cùng tiền vệ Minh Vương (HAGL) bị đau cơ. Cả 3 phải tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju Young. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, đây chỉ là vấn đề nhỏ, cả 3 sẽ sớm trở lại tập luyện bình thường.

Đình Trọng và Duy Mạnh vừa trở lại sau chấn thương. Cả hai bị đánh giá chưa đạt phong độ ổn định khi thi đấu cho CLB Hà Nội. Đặc biệt Đình Trọng mới ra sân 5 trận cho CLB Hà Nội ở LS V-League 2021 (3 trận đá chính).

Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, HLV Park Hang Seo mang theo quân số hàng thủ khá đông. Dù vậy, nhiều vị trí vừa trở lại sau chấn thương. Đình Trọng và Duy Mạnh vốn là trụ cột ở hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam, thường xuyên được ông Park tin dùng trước khi phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Trả lời báo chí bên lề buổi tập, Trưởng đoàn đội tuyển bóng đá Việt Nam Nguyễn Sỹ Hiển cho biết, sức khoẻ các thành viên đội bóng đều ổn. Toàn đội có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Để giúp toàn đội đảm bảo sức khoẻ, bộ phận hậu cần đang làm việc để nâng cao hơn chất lượng bữa ăn. Ông Nguyễn Sỹ Hiển cũng thông báo trường hợp hậu vệ Đoàn Văn Hậu, vốn vừa bình phục chấn thương, rằng anh sẽ tiếp tục được theo dõi kỹ. Triển vọng Văn Hậu có thể ra sân là khá tốt.

Đề cập tới việc Triều Tiên rút khỏi giải đấu ảnh hưởng như thế nào tới cơ hội của đội tuyển Việt Nam, ông Nguyễn Sỹ Hiển nói: “Chúng tôi có biết việc hủy kết quả các trận đấu của Triều Tiên. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ phải phấn đấu từng trận, tập trung vào chuyên môn thay vì phân tán tư tưởng bởi chuyện đó. Chúng tôi xác định đây là thời cơ lịch sử, nếu vào được vòng 3 thì sẽ là dấu ấn với bóng đá Việt Nam. Đội vì vậy sẽ phải nỗ lực hết sức”.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có buổi tập thứ 2. Sau khi ổn định thể lực, HLV Park Hang Seo có thể bắt đầu cho đội rèn chiến thuật.

Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và UAE vào các ngày 7, 11 và 15/6 tới. Một lợi thế của đội tuyển Việt Nam là không phải thi đấu lượt đầu tiên ngày 3/6. Trong ngày này sẽ diễn ra 2 cặp đấu giữa UAE-Malaysia và Thái Lan-Indonesia.

Tùy thuộc kết quả 2 cặp đấu này, Việt Nam sẽ có cơ hội đưa ra đấu pháp và chiến lược phù hợp. Ngày 7/6, thầy trò ông Park mới phải đấu với Indonesia, đội đã thua Việt Nam 0-1 trong cuộc đối đầu tại Bali. Do sớm bị loại, Indonesia chỉ mang đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ tới UAE. Đây cũng được xác định là đối thủ nhẹ nhất của Việt Nam tại bảng G.

MỚI - NÓNG