Vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020: Chặng đua nước rút

Top 60 HHVN 2020 đếm ngược chờ đêm bán kết. Ảnh: Trọng Tài
Top 60 HHVN 2020 đếm ngược chờ đêm bán kết. Ảnh: Trọng Tài
TP - Chăm chú từng bước đi, dáng đứng suốt ngày dài với huấn luyện viên, Top 60 thí sinh Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2020 đếm ngược ba ngày nữa cho đêm bán kết được mong chờ, vào 10/10 tại Cung Điền kinh (Hà Nội).

Tiến bộ từng ngày

Top 60 thí sinh có ngày tập luyện đầu tiên với huấn luyện viên, người mẫu Như Vân. Mắt nhìn những cặp chân thon dài sải trên đường thẳng, cô giáo Như Vân không ngừng lên bổng xuống trầm nhắc nhở hoặc khích lệ các cô gái vững bước trên những đôi giầy tôn dáng. Cô nói trò thực hành, tất cả để đạt tới sự nhuần nhuyễn để ứng viên tự tin vai thẳng, tay thả lỏng mềm mại và miệng cười tươi khoan thai bước đi.

So với các vòng chung khảo khu vực chỉ 40 thí sinh, vòng Bán kết toàn quốc quy tụ 60 người đẹp nên cả cô lẫn trò phải tập trung cao độ hơn thường lệ. “Thí sinh năm nay có chiều cao đồng đều, nhiều gương mặt sáng. Trong Top 60 tuy vậy cũng có sự chênh lệch khá rõ giữa các nhóm đi tốt và những bạn cần cố gắng làm quen với catwalk hơn nữa. Buổi tập đầu tiên các bạn mải mê nhìn cô nên còn thiếu tập trung. Sau hai buổi tập tôi thấy các bạn ấy có năng lượng khác”, HLV Như Vân nói.

 Phần lớn các thiếu nữ đến với HHVN 2020 đều ở ngưỡng còn non nớt và lạ lẫm với môi trường thi nhan sắc, vì thế người hướng dẫn chưa khắt khe đòi hỏi sự chuyên nghiệp quá mức. “Với tôi nụ cười, ánh mắt và thần thái quan trọng hơn. Một khi các em mạnh dạn vượt qua chính mình để bước vào cuộc thi đã là điều đáng ghi nhận”, Như Vân nói.

Nguyễn Vân Anh (SBD 267) tròn 22 tuổi nhưng tự nhận mình cần học các em nhỏ tuổi hơn. Chưa từng nghĩ tới thi nhan sắc, Vân Anh giải thích do cô học vượt cật lực, rút ngắn một năm theo học đại học để sớm ra trường đi làm đỡ đần gia đình. So với bạn bè cùng trang lứa vừa tốt nghiệp, Vân Anh có một năm làm nhân viên ở một doanh nghiệp chuyên về giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp.

Sở hữu chiều cao 1m73 nhưng Vân Anh chưa có cơ hội học catwalk. Những ngày này là cơ hội để cô gái đến từ Thái Bình bật lên, thử thách bản thân. Biết mình còn thua bạn kém bè ở khả năng đi đứng, Vân Anh dành một tiếng mỗi sáng trong phòng tập gym và tự rèn kỹ năng catwalk. Kết bạn, giao lưu với số không ít thí sinh mọi vùng miền, Nguyễn Vân Anh tự nhủ học thầy không tày học bạn. “Bây giờ không cố gắng sẽ không còn cơ hội”, cô nói.

Tình thân

Ngôi nhà chung HHVN 2020 đón 60 cô gái của vòng Bán kết toàn quốc hội ngộ tại Hà Nội từ 30/9. Chừng đó nhan sắc, cá tính đều không ngừng nỗ lực để giành lấy cơ hội bước tiếp. Những tưởng ganh đua nhau từng chút một, nhưng thí sinh HHVN 2020 lại nắm tay nhau cùng tiến bộ. Lê Thị Tường Vi (SBD 151) có chuyến trải nghiệm đặc biệt từ TPHCM ra Hà Nội. Không chỉ lần đầu ra Thủ đô, Vi còn lần đầu được trải nghiệm cảm giác bay trên trời. Bước chân chạm đất, Vi rơi vào trạng thái ù tai. Cô được hai thí sinh khác là tiếp viên hàng không của Vietjet Air (Đặng Vân Ly và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết) hỗ trợ hết mực, từ lúc làm thủ tục cho tới khi an toàn tới Hà Nội.

Vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020: Chặng đua nước rút ảnh 2 Các thí sinh Nguyễn Thị Bích Thùy (từ trái qua), Đặng Phương Nhung và Nguyễn Vân Anh

Tường Vi là Hoa khôi trường ĐH Nam Cần Thơ nên có chút ít kinh nghiệm trình diễn, tự tin hướng dẫn các cô gái khác. Cô em này cùng với thí sinh Vũ Mỹ Ngân (Quảng Ninh)-người chị chung phòng- gọi nhau dậy sớm, giúp nhau từ chuyện nhỏ nhất trong sinh hoạt. Tường Vi kể có hôm tới nhà hàng, thấy một thí sinh không may trượt chân liền được cả nhóm xúm lại đỡ. Đó là một trong những điều khiến nhiều cô gái lần đầu xa nhà như Vi thấy ấm áp, gần gũi hơn.

Đến từ mảnh đất Đắk Lắk, Nguyễn Thị Bích Thùy (SBD 182) sở hữu làn da nâu đặc trưng. Có kinh nghiệm thi nhan sắc và lọt Top ở một cuộc thi trước đó, Thùy tự tin trong từng sải chân. Cô sinh viên trường ĐH Tài chính TPHCM cũng thừa nhận được sống trong môi trường thân ái, dễ kết bạn khi đến với HHVN 2020.

Cô gái được nhiều thí sinh phong cho danh hiệu “nhây và nhoi” chính là Đặng Phương Nhung (SBD 249). Cô gái thành Tuyên cười tươi nhận mình nhí nhảnh bậc nhất. Nhung thường bày trò trêu các bạn. Cô sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Tài chính - Ngân hàng dù vậy lại chủ động giúp đỡ bạn thi từ phía Nam bỡ ngỡ ra Hà Nội. Nhung đặt đồ ăn vặt ngon, bày địa chỉ quần áo đẹp, mua giày tập uy tín cho các ứng viên lạ nước lạ cái. Cô lập hội ngay với nhóm thí sinh phía Nam Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Đoàn Tường Linh, Võ Ngọc Hồng Đào, Đậu Hải Minh Anh và Nguyễn Thị Trân Châu làm thành một nhóm cùng tiến.

Thấy Phương Nhung ở đâu là có tiếng cười ở đó, nhưng cô gái này cũng năng động ra trò. Từng đi làm gia sư, làm lễ tân để lấy trải nghiệm, Phương Nhung giờ quay sang đầu tư tài chính bằng cách nghiên cứu các dự án, làm môi giới cổ phiếu. Hỏi đầu tư có thành công hay không, Nhung gật đầu xác nhận. “Đầu tư tài chính là để tiền đẻ ra tiền, còn đầu tư nhan sắc chính là lựa chọn đúng đắn để chứng minh hình ảnh bản thân”, Nhung nói.

Trưởng BGK: Yên tâm về Top 60

Thí sinh vòng Bán kết HHVN 2020 có cuộc trò chuyện trực diện với Ban Giám khảo vào chiều 6/10. Để mặt mộc gặp giám khảo, cả 60 ứng viên đều rất tự tin. Họ được tôi luyện sau tuần lễ đồng hành với HHVN 2020.

“Vòng gặp gỡ thí sinh này chính là một trong những bước giúp BGK đi tìm vẻ đẹp tự nhiên theo đúng tiêu chí của HHVN. Có thể nói, tôi khá yên tâm với mặt bằng chung Top 60. Thí sinh có chiều cao đồng đều, học vấn tốt và nhiều gương mặt sáng. Tôi tin rằng càng ngày họ càng trưởng thành hơn nhờ nỗ lực của cá nhân và sự hỗ trợ hết sức từ Ban Tổ chức. Tôi dám chắc như vậy bởi từng chứng kiến thí sinh ngày đầu rụt rè sau lại vụt sáng đăng quang ở ngôi vị cao”, nhà sử học Dương Trung Quốc nhận xét. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.