Vòng 10 V-League: Xứ Thanh vẫn bất bại

“Cơn lốc vàng” Thanh Hoá tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu BXH. ảnh: VSI
“Cơn lốc vàng” Thanh Hoá tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu BXH. ảnh: VSI
TP - Không duy trì được chuỗi 8 trận thắng liên tiếp, nhưng với 1 điểm trước HAGL, Thanh Hóa vẫn bất bại tại V-League 2014 và tiếp tục dẫn đầu BXH.

Trong lúc đó, HLV Lê Thụy Hải dẫn quân về Đà Nẵng và trong 12 lần đã tìm được chiến thắng đầu tay.

Trên sân Chi Lăng, tiền đạo Abass của B.Bình Dương đã ghi 1 bàn thắng và kiến tạo một bàn thắng khác trong chiến thắng 3-1 của B.Bình Dương trước chủ nhà SHB Đà Nẵng. Hai bàn thắng còn lại của đội khách do Anh Đức và Tăng Tuấn ấn định tỷ số 3-1 cho B.Bình Dương.

Chủ nhà SHB.Đà Nẵng gặp khó khăn về lực lượng, khi chân sút chủ lực Gaston Merlo chưa bình phục chấn thương, trong khi tiền đạo còn lại là Mamic Bojan chưa mãn án phạt của VFF. Đã thế, tiền vệ Phan Thanh Hưng cũng phải vắng mặt vì đã lĩnh đủ 3 thẻ vàng. Có lẽ chưa bao giờ HLV Lê Huỳnh Đức lại đau đầu với bài toán lực lượng của SHB Đà Nẵng khi đối đầu với một đối thủ rất mạnh là B.Bình Dương.

Phút 19, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau khi cho rằng hậu vệ B.Bình Dương đã đẩy ngã tiền đạo Hồ Ngọc Thắng của SHB Đà Nẵng trong vòng cấm. Phút 20, số 20 là trung vệ Valentic bình tĩnh đá penalty đánh lừa thủ môn Quốc Thiện Esele, mở tỷ số cho đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Nhưng hiệp 2 đội khách với sức mạnh thể lực đã làm chủ thế trận. Phút 50, từ quả đá phạt gần giữa sân, bóng được đưa vào cấm địa SHB Đà Nẵng. Moses bật cao đánh đầu chiến thuật cho Abass và Abass sút tung lưới ở cự ly gần san bằng 1-1 cho B.Bình Dương. Phút 58, Từ quả phạt góc của đồng đội, Anh Đức bật cao đánh đầu tung lưới SHB Đà Nẵng, nâng tỷ số lên 2-1 cho B.Bình Dương. Phút 89, Abass che chắn bóng kín kẽ trong vòng cấm trước khi chuyền vào trong cho Tăng Tuấn dứt điểm cận thành tung lưới đội chủ nhà ấn định tỷ số 3-1 cho B.Bình Dương.

B.Bình Dương lần đầu tiên rời sân Chi Lăng với chiến thắng sau 12 lần làm khách và các học trò HLV Lê Thụy Hải trở lại ngôi nhì bảng V-League.

Trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có sự trở lại của thủ môn Akpan. Còn đội khách Thanh Hóa với dàn cầu thủ đồng đều và đang đạt phong độ rất cao như Ceh, Nguyễn Rogerio, Sunday và những cầu thủ như Văn Tân, Duy Nam. Hai đội đều chơi tấn công, nhưng bàn thắng đến không phải từ các nhân vật chính như Timothy hay Ceh.

Phút 11, từ cú sút phạt trực tiếp ở khoảng cách chừng 24 mét, Felix đã có một cú sút phạt đẹp mắt, đưa bóng vào góc cao mở tỉ số. Nhưng phút 57, bàn thắng gỡ hòa 1-1 đã đến với Thanh Hóa cũng từ tình huống đá phạt, Sunday tung ra một cú đá hiểm hóc ghi bàn cho đội bóng xứ Thanh.

Bàn thắng của Sunday khiến trận đấu, vốn diễn ra căng thẳng, đã trở nên cởi mở hơn. Liên tục là những tình huống tấn công thần tốc, bóng dài được hai bên triển khai. Tuy nhiên, không đội bóng nào tận dụng được cơ hội của mình để trở thành người chiến thắng. Do vậy, trận đấu khép lại với tỉ số 1-1.

Tuy không thể kéo dài 8 trận chiến thắng, nhưng một kết quả hòa trên sân khách cũng làm thầy trò HLV Mai Đức Chung sung sướng. Còn HAGL đã cho thấy họ không còn là kẻ ngáng đường những đội bóng trên con đường tìm kiếm chức vô địch.

Xếp hạng vòng 10:

1. Thanh Hoá (9 trận, 23 điểm); 2. B.Bình Dương (9t, 17đ); 3. Hà Nội T&T (7t, 15đ); 4. Than QN (14đ); 5. Đồng Nai (9t, 13đ); 6. QNK Quảng Nam (9t, 13đ); 7. SLNA (8t, 12đ); 8. HAGL (9t, 12đ); 9. Hải Phòng (9t, 12đ); 10. SHB Đà Nẵng (9t, 12đ); 11. V.Ninh Bình (8t, 7đ); 12. ĐTLA (9t, 4đ); 13. HV An Giang (9t, 2đ).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.