Võ sĩ Mỹ tung đòn siết cổ cực hiểm hạ gục “Sói đêm” Jamie Pickett

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ở cuộc chạm trán với Jamie Pickett tại sự kiện UFC 285 diễn ra vào ngày 5/3 vừa qua, võ sĩ Bo Nickal đã có pha ra đòn cực hiểm khiến đối thủ ngạt thở để giành chiến thắng knock-out sau 2 phút 45 giây thi đấu.

Trước trận đấu này, Bo Nickal được đánh giá rất cao khi đang có chuỗi 6 trận toàn thắng. Bên kia chiến tuyến, thành tích thi đấu của Jamie Pickett cũng khá ấn tượng với 13 thắng, 8 thua.

Bước vào trận đấu, Bo Nickal là người chủ động tấn công trước và chỉ sau 2 phút thi đấu, võ sĩ người Mỹ đã quật ngã được Jamie Pickett xuống sàn. Sau đó, Nickal liền khóa chặt đối thủ bằng đòn siết cổ cực hiểm buộc trọng tài phải can thiệp và công nhận chiến thắng knock-out cho anh.

Võ sĩ Mỹ tung đòn siết cổ cực hiểm hạ gục “Sói đêm” Jamie Pickett ảnh 1

Bo Nickal siết cổ đối thủ.

Sau trận đấu này, người quản lý của Jamie Pickett - LaMont Chappell đã không chấp nhận kết quả khi cho rằng, Bo Nickal đã tấn công trúng chỗ hiểm của Pickett khiến tay đấm 34 tuổi tỏ ra cực kỳ đau đớn trước khi bị quật ngã xuống sàn. Thậm chí, Chappell còn khẳng định sẽ khiếu nại kết quả lên Ủy ban thể thao bang Nevada.

Nếu Jamie Pickett khiếu nại thành công thì kết quả của trận đấu này sẽ bị hủy bỏ. Tuy vậy, Bo Nickal vẫn tỏ ra rất tự tin khi khẳng định mình không hề phạm luật.

“Tôi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Tôi không phải là một kẻ gian lận. Chính xác là tôi đã tấn công vào đùi và chân của Jamie Pickett. Nếu thực sự tôi ra đòn trúng chỗ hiểm thì tôi đã dừng lại để trọng tài quyết định”. - Bo Nickal trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Video: Bo Nickal hạ knock-out Jamie Pickett. Nguồn: ESPN.

MỚI - NÓNG