Vợ hư, không dám dạy vì đang phải “ở rể”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi hiểu cái khó của bạn là bố mẹ vợ lại quá nuông chiều, bênh vực cô con gái cưng của họ, nên bạn có muốn uốn nắn, bảo ban vợ cũng không dễ dàng gì. Song mình là chồng, mình phải có bản lĩnh của mình, có tiếng nói để bảo vệ hạnh phúc của chính gia đình mình, bạn ạ.

Đọc câu chuyện "Kỷ niệm ngày cưới, vợ ôm trai lạ vào khách sạn", tôi không thể hiểu nổi sao bạn lại có thể nhu nhược đến vậy nữa. Bạn lấy lý do bạn ngại “dạy” vợ vì bạn đang phải ở rể ư? Đã quá xa rồi cái cảnh người đàn ông lấy vợ ở rể bị coi như “chó chui gầm chạn”. Trai gái hay dâu rể gì cũng có quyền nói lên tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của mình, để các bậc phụ huynh lắng nghe để cuộc sống hòa hợp với nhau hơn.

Tôi nghĩ vợ bạn còn trẻ, còn ham hố thể hiện mình trước mọi người, nếu ngay từ đầu bạn nghiêm khắc nhắc nhở hay ngăn cản những ý thích vô lối ấy của vợ mình thì nay hậu quả đã không bi kịch như vậy.

Tôi hiểu cái khó của bạn là bố mẹ vợ lại quá nuông chiều, bênh vực cô con gái cưng của họ, nên bạn có muốn uốn nắn, bảo ban vợ cũng không dễ dàng gì. Song mình là chồng, mình phải có bản lĩnh của mình, có tiếng nói để bảo vệ hạnh phúc của chính gia đình mình, bạn ạ.

Bạn đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình ôm eo tình tứ đi vào khách sạn cùng một người đàn ông lạ, đúng vào ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng bạn. Quá trớ trêu phải không bạn?

Mọi sự bây giờ là phụ thuộc vào bạn, nếu sau khi nghe bạn khuyên nhủ mà vợ bạn vẫn giữ lối sống buông thả, chơi bời thì tốt nhất bạn nên chia tay với cô ấy.

Có tiếc nuối thì cũng không thể có cuộc sống bình yên với một người vợ buông thả, xem thường tình nghĩa vợ chồng như thế.

Còn nếu bạn thấy vợ bạn chỉ ham vui nhất thời, vẫn còn muốn quay về nẻo thiện để vun đắp lại tổ ấm của hai người thì bạn hãy cho cô ấy một cơ hội.

Vững vàng lên mà quyết định hạnh phúc của chính mình, bạn nhé.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.