'Vợ hờ' của cán bộ CSGT vay tiền tỷ rồi...mất khả năng trả nợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những lần vay tiền, bà Hằng thường nói là "vợ" của một cảnh sát giao thông (CSGT) để tạo lòng tin, sau đó vay số tiền lớn rồi tuyên bố “mất khả năng trả nợ”.
'Vợ hờ' của cán bộ CSGT vay tiền tỷ rồi...mất khả năng trả nợ ảnh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Ngày 1/3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố Đoàn Thị Thúy Hằng (27 tuổi, trú thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, từ năm 2021 đến cuối năm 2022, bà Hằng lợi dụng các mối quan hệ đã quen biết, tự giới thiệu đang làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh bất động sản, đưa tiền cho cán bộ đầu tư làm ăn bên ngoài...

Bà Hằng đã vay tiền của một số người để đầu tư, hứa hẹn trả lợi nhuận cao. Thời gian đầu, bà Hằng kêu gọi các bị hại số tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng và trả tiền lãi, gốc, hoa hồng đầy đủ. Nhận được lòng tin, bà Hằng liền vay, kêu gọi đầu tư với số tiền lớn, sau đó tuyên bố “mất khả năng trả nợ”.

Hiện cơ quan điều tra xác định có 6 nạn nhân bị bà Hằng lừa với tổng số tiền gần 7 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, bà Hằng chung sống như vợ chồng với một cán bộ CSGT. Những lần vay tiền, bà Hằng thường nói là "vợ" của vị CSGT trên để tạo lòng tin. Cũng bởi vậy mà nhiều nạn nhân đã tin tưởng, cho vay số tiền lớn.

Tuy nhiên, cán bộ CSGT trên không biết việc bà Hằng vay mượn tiền của ai, như thế nào nên không liên quan đến việc vay mượn của các bị hại. Hiện bà Hằng cũng đang nợ cán bộ CSGT trên 900 triệu đồng.

MỚI - NÓNG