Vợ chồng Trương Đình giàu thế nào trước 'nghi án' kinh doanh đa cấp?

0:00 / 0:00
0:00
Vụ việc vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương bị phong tỏa tài sản gần 2.000 tỷ đồng để điều tra vì nghi ngờ làm ăn phi pháp đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Cuối tháng 12, vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình và Lâm Thoại Dương trở thành tâm điểm làng giải trí Hoa ngữ vì cáo buộc kinh doanh đa cấp trái phép tại Trung Quốc đại lục. Cặp đôi bị tòa án phê chuẩn phong tỏa tài sản gần 100 triệu USD (gần 2.000 tỷ đồng) và khóa một loạt các trang cá nhân trên mạng xã hội.

Cụ thể, các tài khoản mạng xã hội Weibo, Douyin (TikTok Trung Quốc)… của Trương Đình và Lâm Thụy Dương rơi vào tình trạng tạm ngưng hoạt động. Nguyên nhân được đưa ra là "không tuân thủ các chuẩn mực cộng đồng". Trang cá nhân của Trương Đình và Lâm Thoại Dương sẽ được mở lại vào ngày 16/1 tới.

Cơ quan chức năng đã và đang tiến hành điều tra hoạt động của công ty Dowell do Trương Đình làm chủ từ tháng 6/2021. Ngay sau khi có thông tin này, qua trang cá nhân, cô và chồng cho biết hoạt động kinh doanh của công ty Dowell là hợp pháp và sẽ tích cực phối hợp điều tra.

Vợ chồng Trương Đình giàu thế nào trước 'nghi án' kinh doanh đa cấp? ảnh 1

Vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương đang bị phong tỏa tài sản 100 triệu USD (2.000 tỷ đồng) để điều tra.

Khối tài sản "khủng" và phương thức làm ăn của vợ chồng Trương Đình

Trước khi giàu có nhờ kinh doanh mỹ phẩm, vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương từng trải qua giai đoạn khó khăn kinh tế. Nữ diễn viên từng kể chuyện chồng cô lỗ nặng vì chơi cổ phiếu. Anh từng chán chường, xa lánh vợ nhưng Trương Đình nhẫn nhịn, động viên chồng và cùng anh vực dậy kinh tế.

Theo Thepaper, sau khi thành lập công ty Dowell vào năm 2013, sự nghiệp kinh doanh của Trương Đình và Lâm Thoại Dương lên như diều gặp gió. Từ năm 2014 tới 2018, thương hiệu mỹ phẩm TST của họ trở nên nổi tiếng trên các sàn thương mại điện tử tại Trung Quốc.

Nhờ vậy, khối tài sản của đôi vợ chồng từng được cho vượt một tỷ USD. Năm 2018, họ đóng thuế 1,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 204 triệu USD) và là doanh nghiệp đóng thuế cao nhất ở quận Thanh Phố, Thượng Hải, Trung Quốc.

Vợ chồng Trương Đình giàu thế nào trước 'nghi án' kinh doanh đa cấp? ảnh 2

Từ năm 2014, khi từ bỏ hoạt động đóng phim để tập trung kinh doanh bán hàng, Trương Đình và Lâm Thoại Dương giàu lên đáng kể.

Gia đình Trương Đình hiện sống trong căn biệt thự rộng rãi trị giá 200 triệu nhân dân tệ (tương đương 717 tỷ đồng) ở Thượng Hải và có nội thất rất sang trọng.

Trương Đình và Lâm Thoại Dương từng tiết lộ thưởng tết cho nhân viên mỗi người 10 tháng lương, mua tòa nhà 1,7 tỷ nhân dân tệ (263,5 triệu USD) ở Thượng Hải làm trụ sở doanh nghiệp.

Từ đầu tháng 6/2021, nhiều nạn nhân lên tiếng tố cáo công ty của vợ chồng Trương Đình bán hàng kém chất lượng, có hoạt động kinh doanh lừa đảo. Do vậy, Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc đã tiến hành điều tra.

Trên iFeng, đại diện cũ của Trương Đình và một nạn nhân vừa tiết lộ với truyền thông hoạt động kinh doanh của vợ chồng Trương Đình. Quản lý cũ cho biết thời điểm mới thành lập công ty, Trương Đình làm ăn hợp pháp, chủ yếu phân phối các mặt hàng như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

Tuy nhiên, nữ diễn viên dần biến công ty của mình thành sàn đa cấp. Cô xây dựng các kênh đầu tư bằng cách kêu gọi mọi người gia nhập công ty mà không cần bỏ vốn nhưng vẫn kiếm được hàng nghìn nhân dân tệ mỗi năm.

Vợ chồng Trương Đình giàu thế nào trước 'nghi án' kinh doanh đa cấp? ảnh 3

Năm 2018, Trương Đình và Lâm Thoại Dương đóng thuế 1,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 204 triệu USD) và là doanh nghiệp đóng thuế cao nhất ở quận Thanh Phố, Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo đại lý của Trương Đình, những người mới gia nhập phải bỏ 31.000 USD mua sản phẩm mới được gia nhập mạng lưới. Nếu làm ăn phát đạt, người này sẽ được nâng cấp đại lý và xây dựng đội ngũ bán hàng của riêng mình.

Những người hoạt động trong mạng lưới của Trương Đình, nếu không đạt doanh số đề ra, đại lý sẽ không được hưởng hoa hồng. Do vậy, các đại lý buộc phải ra sức tìm kiếm những người mới hoạt động cho mình và mở rộng thị trường.

Theo đại diện cũ, sản phẩm công ty vợ chồng Trương Đình bán ra thị trường có vấn đề về chất lượng. Năm 2016, một khách hàng tố cáo sản phẩm làm đẹp của TST kém chất lượng nhưng Trương Đình đã vội vàng lên tiếng giải thích trên trang cá nhân và khẳng định các sản phẩm của công ty cô đều được bên thứ ba kiểm nghiệm, đạt tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn.

Vợ chồng Trương Đình giàu thế nào trước 'nghi án' kinh doanh đa cấp? ảnh 4

Trương Đình thường mời các nghệ sĩ nổi tiếng cùng bán hàng với cô.

Trương Đình - nữ nghệ sĩ dính nhiều lùm xùm đời tư

Sinh năm 1970 và bước chân vào làng giải trí từ năm 19 tuổi, Trương Đình đi lên từ những vai phụ. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, dễ mến, cô tạo được những thiện cảm nhất định với khán giả.

Vai diễn Thiên Thiên trong phim Trộm long tráo phụng, đóng cặp cùng Tiêu Ân Tuấn, đã đưa tên tuổi cô nổi tiếng ở thị trường đại lục. Từ đây, cô trở thành diễn viên được săn đón. Cô liên tiếp tham gia nhiều bộ phim như Chuyện tình vượt thời gian, Đương đầu với thử thách, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam III…

Vợ chồng Trương Đình giàu thế nào trước 'nghi án' kinh doanh đa cấp? ảnh 5

Trương Đình trong phim "Trộm long tráo phụng".

Tuy nhiên, sau bộ phim truyền hình nổi tiếng - Võ Mị Nương truyền kỳ vào năm 2014, nữ diễn viên Đài Loan quyết định tạm gác sự nghiệp diễn xuất để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh. Cô khởi nghiệp cùng chồng - tài tử một thời đình đám của Đài Loan - Lâm Thoại Dương.

Trong công việc mới, Trương Đình hoạt động năng nổ, cô tham gia quản lý đến quảng bá thương hiệu, làm việc không mệt mỏi khi livestream đều đặn tới 3 giờ sáng. Chỉ trong vài năm, giá trị thương hiệu của họ tăng vọt.

Năm 2021, Trương Đình từng khiến khán giả thấy phản cảm vì lên livestream bán hàng kể khổ. Khi đó, dân mạng "đào lại" vụ Trương Đình từng đem con cái ra để quảng cáo sản phẩm do công ty của cô và chồng sản xuất.

Vợ chồng Trương Đình giàu thế nào trước 'nghi án' kinh doanh đa cấp? ảnh 6

Trương Đình trong "Võ Mị Nương truyền kỳ" - vai diễn gần đây nhất của cô trong sự nghiệp.

Trương Đình và Lâm Thoại Dương là một trong những cặp đôi nổi tiếng xứ Đài. Họ chênh nhau 10 tuổi và Lâm Thoại Dương từng có một đời vợ trước khi kết hôn với Trương Đình.

Cặp đôi quen nhau khi cùng đóng chung một bộ phim và thời điểm đó, ít ai biết Lâm Thoại Dương đã ly hôn vợ. Do đó, Trương Đình từng bị chỉ trích là người thứ ba còn Lâm Thoại Dương cũng bị "ném đá" vì bạc tình.

Bất chấp sự phản đối của dư luận, Trương Đình và Lâm Thoại Dương tổ chức đám cưới vào năm 2007 và sinh được hai người con sau 5 lần thụ tinh nhân tạo thất bại.

Vợ chồng Trương Đình giàu thế nào trước 'nghi án' kinh doanh đa cấp? ảnh 7

Vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương cùng hai con.

Năm 2016, Lâm Thoại Dương lên tiếng bênh vực Trương Đình. "Nếu còn có người bảo Trương Đình là kẻ cướp chồng, tôi sẽ kiện", nam diễn viên nói. Lâm Thoại Dương cho biết, anh khổ sở vì vợ bị điều tiếng xấu nhiều năm mà bản thân không thể bù đắp cho cô tổn thương này.

Sau khi kết hôn, Lâm Thoại Dương gác lại sự nghiệp diễn xuất để chuyển qua đầu tư bất động sản. Công việc của anh liên tục phát triển, sở hữu nhiều nhà đất đắt giá, có tiếng tại đại lục.

Lâm Thoại Dương từng khẳng định, tài sản hiện tại của hai vợ chồng có thể sử dụng ba đời cũng không hết. Lâm Thoại Dương từng là tài tử nổi tiếng Đài Loan vào thập niên 80-90 qua nhiều bộ phim như Một thoáng mộng mơ, Hải âu phi xứ, Bên nhau nơi chân trời…


Link bài gốc: https://dantri.com.vn/van-hoa/vo-chong-truong-dinh-giau-the-nao-truoc-nghi-an-kinh-doanh-da-cap-20220104110744092.htm

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG