Vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ, Hương Bông lần đầu chia sẻ về những kỷ niệm ở bến tàu

TPO - Được coi là cặp đôi đẹp nhất trong làng điện ảnh phía Bắc, vợ chồng Đỗ Kỷ - Hương Bông đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn trong quá khứ. Lần đầu tiên họ bật mí về quãng thời gian "yêu 10 năm mới cưới".

Trong chương trình Quán Thanh Xuân số đầu tiên của năm 2021 với chủ đề “Sân ga và những chuyến tàu” (sẽ phát sóng lúc 20h40 tối Chủ nhật 3/1/2021), vợ chồng Đỗ Kỷ - Lan Hương khiến rất nhiều khán giả xúc động vì những câu chuyện gắn bó với sân ga, đường sắt từ thuở hàn vi.

Vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ, Hương Bông lần đầu chia sẻ về những kỷ niệm ở bến tàu ảnh 1 Vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ - Lan Hương đều có những kỷ niệm đặc biệt gắn với sân ga và những chuyến tàu.

Cuối những năm 80, hai người mới cưới nhau đã phải trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn về tài chính. Lúc đó là thời kỳ tem phiếu, sân khấu hoạt động cầm chừng nên họ buộc phải ra ngoài làm thêm để có tiền nuôi con nhỏ. Trong nhiều năm, hai vợ chồng đã chuyển qua vô số nghề, từ cắt vải, thêu thùa, may vá, buôn hàng gia công cho đến sửa máy móc, chở hàng thuê, bốc vác ngoài bến tàu, bến xe... Đỗ Kỷ thường phải ra sân ga Thống Nhất lúc 2, 3 giờ sáng để bốc dỡ hàng, chẳng nề hà việc tay chân nặng nhọc.

Đỗ Kỷ chia sẻ, cả nhà anh có truyền thống làm ngành đường sắt, và cả tuổi thơ anh đã gắn bó với toa tàu. Cả gia đình không có ai làm nghệ thuật, từ nhỏ Đỗ Kỷ cũng chỉ mơ ước lớn lên trở thành kỹ sư. Tuy nhiên, số phận run rủi khiến anh trúng tuyển lớp kịch nói của Nhà hát kịch Việt Nam và trở thành diễn viên.

Vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ, Hương Bông lần đầu chia sẻ về những kỷ niệm ở bến tàu ảnh 2 Nghệ sĩ Đỗ Kỷ xúc động nhớ về thời gian khó

Sinh ra trong một gia đình có 5 người con trai, từ nhỏ Đỗ Kỷ đã được luyện tập khả năng bếp núc. Đó là nguyên nhân về sau khi đã lập gia đình, bếp chính trong nhà vẫn là Đỗ Kỷ mà không phải Hương Bông. Tình trạng này giống với trường hợp của cặp đôi Đỗ Hồng Quân – Chiều Xuân. Trong nhà Chiều Xuân, ông xã cũng là người nấu khéo và ngon hơn vợ.

Cuộc tình của cặp đôi vàng này chính là hình mẫu thanh mai trúc mã điển hình. Họ quen nhau 10 năm mới cưới. Trước đây, cả hai đều tốt nghiệp THPT cùng khóa ở trường Kim Liên. Khi cùng vào nhà hát kịch, họ tình cờ nhận ra nhau nên từ đó chơi với nhau rất thân.

Vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ, Hương Bông lần đầu chia sẻ về những kỷ niệm ở bến tàu ảnh 3 Nghệ sĩ Lan Hương vẫn giữ được sự trẻ trung dù đã U60.

“Từ tình bạn chuyển sang tình yêu từ lúc nào, chính tôi cũng chẳng rõ. Ngần ấy năm chung sống, bọn tôi vẫn như hai người yêu nhau, như hai người bạn, như hai vợ chồng và như hai người đồng nghiệp! Mọi chuyện tôi đều có thể chia sẻ với anh ấy và ngược lại. Hễ rảnh là anh lại đưa tôi đi làm, hoặc khi tôi phải đi làm xa một chút là anh cũng cố gắng thu xếp công việc và tình nguyện chở tới tận nơi. Hết giờ, anh vẫn…đủ kiên nhẫn chờ để đưa vợ về nhà. Bạn bè vẫn thường hay trêu đùa: “Hai vợ chồng nói chuyện chưa chán à, chưa hết chuyện à” nhưng đúng là vẫn chưa chán! Bọn tôi có thể nói với nhau đủ thứ chuyện và bất cứ khi nào rảnh rỗi”. Hương Bông chia sẻ.

Vợ chồng nghệ sĩ Đỗ Kỷ, Hương Bông lần đầu chia sẻ về những kỷ niệm ở bến tàu ảnh 4 Chị còn trực tiếp tham gia một tiểu phẩm trên sân khấu.

Cho đến nay, Hương Bông – Đỗ Kỷ đã gắn bó bên nhau 40 năm. Nói về người bạn đời của mình, nghệ sĩ Hương Bông không giấu được nụ cười vui vẻ: "Anh Kỷ thuộc tuýp người ít nói, chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau những lời hoa mỹ. Ngày lễ, sinh nhật vợ, anh ấy có thể tặng hoa, cũng có thể bận nên quên nhưng tôi không bao giờ giận dỗi. Quan điểm của tôi là hãy biết hy sinh và hài lòng với những gì mình có. Tôi trân trọng hạnh phúc mình đang nắm giữ và lấy niềm vui của chồng con làm niềm vui của mình. Tôi cảm thấy mình may mắn vì có người chồng cùng nghề hiểu và thông cảm cho mình".

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.