Vợ chồng bác sĩ giết con gái lãnh án tù chung thân

Vợ chồng bác sĩ giết con gái lãnh án tù chung thân
TPO - Một cặp vợ chồng Ấn Độ vừa bị tòa tuyên án tù chung thân vì tội giết con gái và người giúp việc.

> Bé gái 7 tuổi bị cưỡng hiếp trên tàu tốc hành

Theo Reuters, cặp vợ chồng nha sĩ Rajesh và Nupur Talwar đã bị tố cáo giết cô con gái Aarushi, 14 tuổi vào hồi tháng 5/2008. Thi thể của cô bé được phá hiện tại nhà riêng trong tình trạng họng bị cắt và một vết thương nặng ở đầu.

Tiếp đó, cơ quan chức năng còn tìm thấy thi thể của một người giúp việc đã chết do vết thương nặng.

Vụ việc đã làm rúng động Ấn Độ trong suốt 5 năm qua. Khi bị cơ quan chức năng bắt giữ điều tra, cặp vợ chồng này đã lên tiếng phủ nhận các hành vi của mình.

Theo bản cáo trạng, ông Rajesh là một nha sĩ đã giết con gái và người giúp việc sau khi phát hiện có những hành vi làm “ô nhục gia đình”. Tham gia vào việc giết người này còn có người mẹ của cô gái, bà Nupur Talwar.

Sau thời gian dài điều tra, ngày 25/11, tòa án thành phố Ghaziabad đã kết án chung thân đối với cặp vợ chồng này.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG